Cận cao điểm lễ 30/4 – 1/5, các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội đi các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ đạt mức trên 75%. Trong đó, một số đường bay đã đạt trên 90 - 100% tỷ lệ đặt chỗ.
Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
Cục Hàng không quyết điều chỉnh tăng slot lên 46 chuyến/giờ trong các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5/2024 tại sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của người dân.
Để phục vụ nhu cầu hành khách đi lại trong cao điểm 30/4 – 1/5 sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng thêm slot tại sân bay Tân Sơn Nhất, giúp các hãng bổ sung hàng trăm chuyến bay.
Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết từ đầu năm 2024 đến nay đã xảy ra nhiều trường hợp chiếu đèn công suất cao và vật thể bay vi phạm an toàn tĩnh không. Đáng chú ý, chỉ trong 10 ngày qua, tổ lái đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm.
Giá vé máy bay đắt đỏ dù đã qua cao điểm Tết khiến người lao động "than trời", để trở lại TP.HCM làm việc từ sau Rằm tháng Giêng, nhiều người vẫn phải chấp nhận mua vé với giá cao.
Liên tiếp 3 ngày, sân bay Tân Sơn Nhất liên tục đón lượng khách trên 150.000 người/ngày. Chỉ riêng trong ngày mùng 9 Tết, sân bay này tiếp tục đón gần 154.000 người (trong đó, gần 100.000 khách đến), phá kỷ lục ngày trước đó.
Ngày 17/2 (tức Mùng 8 Tết Giáp Thìn) rơi vào cuối tuần, số lượng người dân từ các tỉnh trở lại TP.HCM và các địa phương phía Nam sau kỳ nghỉ Tết tăng đột biến.
Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn (29 tháng Chạp) khá thông thoáng, trật tự. So với những ngày trước đó, lượng khách đổ dồn về sân bay này giảm nhiệt hơn hẳn.
Dòng người tiếp tục đổ về quê đón Tết khiến sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách từ mờ sáng đến đêm khuya. Ngoài ra, ảnh hưởng dây chuyền do sương mù, nhiều chuyến bay delay khiến nhiều hành khách phải chờ xuyên đêm mới được lên máy bay.