Người dân lỉnh kỉnh hành lý tại bến xe để rời TP.HCM những ngày cuối năm 2023

Thứ sáu, ngày 29/12/2023 19:50 PM (GMT+7)
Ngày làm việc cuối cùng năm 2023 vừa kết thúc, cũng là lúc bắt đầu bước vào dịp nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người dân vội vàng xách balo, vali… tới các bến xe để rời khỏi TP.HCM về quê, đi du lịch.
Người dân lỉnh kỉnh hành lý nơi bến xe để rời TP.HCM những ngày cuối năm 2023 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, gần 18 giờ, tại bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), người dân từ khắp nơi vẫn đang tiếp tục đổ về. Bên trong bến, không xuất hiện cảnh ùn ứ, chen chúc. Trong khi đó, những tuyến đường xung quanh bến xe có nhiều phương tiện di chuyển, đi lại khó khăn.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý nơi bến xe để rời TP.HCM những ngày cuối năm 2023 - Ảnh 2.

Nhiều người dân lỉnh kỉnh hành lí, vội vàng tìm những nhà xe mình đã đặt chỗ để chuẩn bị rời TP.HCM trở về quê, hoặc đi du lịch.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý nơi bến xe để rời TP.HCM những ngày cuối năm 2023 - Ảnh 3.

Một nhóm bạn trẻ đã có mặt từ sớm trong khu vực bến xe.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý nơi bến xe để rời TP.HCM những ngày cuối năm 2023 - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Công Huy (24 tuổi, quê Phú Yên) ngồi cùng bạn đang tranh thủ ăn bữa tối trước khi lên xe trở về nhà. “Năm trước tôi không về quê vào Tết Dương lịch, tuy nhiên năm nay thời gian nghỉ dài, thu xếp được công việc nên tôi quyết định trở về quê”, anh Huy chia sẻ.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý nơi bến xe để rời TP.HCM những ngày cuối năm 2023 - Ảnh 5.

Ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông cũ cho biết, tính đến 17h ngày 29/12, bến xe Miền Đông cũ đã có hơn 5.000 lượt khách khởi hành với 360 xe xuất bến. Dự kiến hết ngày 29/12 sẽ có khoảng hơn 7.000 lượt khách. Ngoài ra, đã có 20/73 đơn vị kê khai tăng giá vé 40% trong Tết Dương lịch.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý nơi bến xe để rời TP.HCM những ngày cuối năm 2023 - Ảnh 6.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, lượng khách cũng bắt đầu đổ về, càng về tối, bến xe càng trở nên đông đúc, tuy nhiên không xuất hiện cảnh chen lấn.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý nơi bến xe để rời TP.HCM những ngày cuối năm 2023 - Ảnh 7.

Lực lượng bảo vệ tại bến xe luôn túc trực để điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng giao thông ùn ứ.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý nơi bến xe để rời TP.HCM những ngày cuối năm 2023 - Ảnh 8.

Tại bến xe Miền Đông mới, TP.Thủ Đức, lượng khách có vẻ thưa thớt hơn, trong nhà chờ vẫn còn nhiều ghế trống.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý nơi bến xe để rời TP.HCM những ngày cuối năm 2023 - Ảnh 9.

Đại diện bến xe Miền Đông mới cho biết, tính đến 18h30 đã có 198 xe xuất bến với 3.399 hành khách. Đặc biệt, nhằm tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển, đơn vị đã huy động Đoàn thanh niên bến xe Miền Đông mới hỗ trợ hành khách vận chuyển hành lý vào khu vực nhà ga. Đồng thời, bến cũng tăng cường mở máy lạnh phục vụ hành khách.

Vũ Quyền
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem