Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày qua, người dân hai bên đường Lò Lu (phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP.HCM) tất bật với việc tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để mở rộng đường.
Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ phía trước, lùi sâu vào trong khoảng 2-4m và đang được sửa sang lại cho khang trang.
Người dân cho biết, việc tháo dỡ nhà để giao mặt bằng cho nhà đầu tư được thực hiện từ cuối tháng 3 đến nay, dự kiến đến hết tháng 6 phải hoàn thành để khởi công dự án.
"Đường hiện trường đã xuống cấp, mặt đường quá hẹp lại hay bị ngập nên cần đầu tư mở rộng sớm. Khi chính quyền địa phương thông tin về dự án mở rộng, người dân rất đồng tình nên sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Đường được mở rộng thì người dân chúng tôi là người hưởng lợi đầu tiên, thuận tiện cho việc làm ăn và đi lại hơn", ông Tường (người dân) chia sẻ.
Theo ông Tường, một số hộ dân đã hoàn thành sớm việc bàn giao mặt bằng, hiện đã hoàn tất công tác sửa sang lại nhà, ổn định cuộc sống. Còn những hộ dân còn lại cũng đang khẩn trương hoàn thành, giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
Đại diện Ban Quản lý Dự án khu vực TP.Thủ Đức (chủ đầu tư) cho biết, dự án được triển khai từ cuối năm 2022, hiện đang tiến hành di dời mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, chiếu sáng để có mặt bằng sạch phục vụ thi công trong thời gian tới.
Người dân đang sửa chửa nhà sau khi đã thảo dỡ phía trước, lùi vào trong khoảng 2 - 4m. Ảnh: TQ
Dự kiến đến cuối tháng 6, đường Lò Lu sẽ có 100% mặt bằng. Dự kiến vào quý 2/2024, đường Lò Lu sẽ được khởi công nâng cấp, mở rộng.
Đường Lò Lu là một trong những tuyến đường chính của khu vực TP.Thủ Đức (quận 9 cũ), với tổng chiều dài khoảng 2,5 km. Đường có lộ giới rộng từ 6m đến 10m, kết nối đường Lã Xuân Oai và đường số 8, Nguyễn Xiển, khu đô thị Vinhomes Grandpark.
Việc mở rộng đường Lò Lu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, giao thương và phát triển kinh tế-xã hội cho TP.Thủ Đức, từ đó "mở cửa" kinh tế cho cả khu Đông TP.HCM.