Người dân thích thú khi đi chợ không cần tiền mặt, mua cốc chè cũng có thể quẹt mã

Hoan Nguyễn Thứ bảy, ngày 01/10/2022 06:01 AM (GMT+7)
Người dân Phú Thọ hào hứng khi đi chợ dân sinh không mang tiền mặt vẫn mua đủ thứ hàng hóa bằng thanh toán quét mã QR.
Bình luận 0

Đi chợ thanh toán không dùng tiền mặt, vừa tiện lợi vừa an toàn

Chị Nguyễn Thị Khánh (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) cho biết, tại Chợ trung tâm TP Việt Trì có nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt ngon. Chỉ cần cầm điện thoại quét mã QR là chị có thể trả được một cốc chè 10.000 đồng hay một suất bánh cuốn 20.000 đồng mà không cần phải mang ví tiền.

Vô tư chọn đủ sản phẩm tại cửa hàng ở Chợ trung tâm thị trấn Hạ Hòa (huyện Hạ Hòa), đi ra quầy thanh toán, chị Nguyễn Phương Thanh mới tá hỏa vì để quên tiền ở nhà. Nhưng nhanh chóng, chị Thanh được chủ cửa hàng niềm nở hướng dẫn trả tiền hàng đã chọn mua qua quét mã QR.  

Người dân thích thú khi đi chợ dân sinh thanh toán không cần tiền mặt - Ảnh 1.

Khách hàng thỏa sức mua sắm ở Chợ trung tâm thị trấn Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ mà không cần dùng đến tiền mặt để trả tiền. Ảnh: Cao Tuấn

"Tôi thấy khá thú vị, thích thú khi chợ quê, chợ dân sinh ở nông thôn giờ đây cũng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cửa hàng từ thực phẩm ăn uống, rau, củ, quả đến hàng thời trang quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng…

Trước đây, người dân thường ái ngại việc chợ dân sinh đông người, nguy cơ bị rơi, mất ví tiền hoặc đưa trả nhầm tiền khi mua hàng. Hiện lo lắng này không còn nữa, và mọi người đều dễ dàng, tiện lợi, trả đúng số tiền nhanh gọn khi mua bất cứ sản phẩm dù giá trị vài nghìn đồng hay cả tiền trăm, tiền triệu mà không lo thừa, thiếu qua thanh toán quét mã QR", chị Thanh vui vẻ nói.

Chị Nguyễn Thị Minh Thúy, một chủ cửa hàng ở Chợ trung tâm thị trấn Hạ Hòa cho biết, từ ngày áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, các khách hàng của chị đều ủng hộ rất nhiều.

"Chỉ cần quét mã QR là người mua hàng có thể trả tiền thuận tiện, còn người bán như tôi không cần phải mang nhiều tiền để trả lại cho khách. Với phương thức thanh toán này, cả người bán và người mua hàng đều không sợ nhầm lẫn tiền, vừa an toàn, vừa tiện lợi", chị Thúy phấn khởi nói.

Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được mở rộng

Theo ông Phan Nhật Huy, Giám đốc Viettel huyện Hạ Hòa, tại Chợ trung tâm thị trấn Hạ Hòa đang thí điểm triển khai mô hình chợ dân sinh thanh toán không dùng tiền mặt.

Với mô hình này, tiểu thương và khách hàng khi mua bán tại chợ sẽ thanh toán bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money thay cho hình thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt.

Bước đầu mô hình đã nhận được sự hưởng ứng và được đánh giá mang lại nhiều tiện ích cho tiểu thương và người đi chợ. Thời gian tới, Viettel Hạ Hòa tiếp tục triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt ở các chợ có lượng tiểu thương đông đảo trên toàn địa bàn để lan tỏa dịch vụ.

Người dân thích thú khi đi chợ dân sinh thanh toán không cần tiền mặt - Ảnh 2.

Người dân có thể dễ dàng thanh toán một cốc chè hoặc bất cứ một sản phẩm nào khi đi chợ chỉ bằng việc quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tỉnh Phú Thọ hiện thực hiện mô hình chợ dân sinh không dùng tiền mặt tại các địa phương như: Hạ Hòa, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Đoan Hùng và TP Việt Trì. 

Bước đầu, mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân không chỉ ở khu vực đô thị mà còn lan tỏa rộng ở nông thôn. Từ đó, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh Phú Thọ.

Để triển khai mô hình chợ dân sinh không dùng tiền mặt, Viettel Phú Thọ đã hướng dẫn các hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký tài khoản Viettel Money. Đồng thời cung cấp miễn phí vật phẩm phù hợp có mã QR để dùng cho việc thanh toán.

Trong 2-3 tuần đầu sử dụng dịch vụ, chi nhánh Viettel địa bàn đặt quầy hướng dẫn thông tin cố định tại các chợ, sẵn sàng đồng hành, giải đáp thắc mắc cho các hộ kinh doanh, cá nhân và người dân, khách hàng mua sắm khi cần thiết.

Người dân, khách tham quan, mua sắm, sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có thể thanh toán bằng các hình thức như internet banking, mobile banking, ví điện tử, mobile money…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem