Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết Nguyên đán

Gia Linh Thứ sáu, ngày 19/01/2024 14:45 PM (GMT+7)
Những ngày cận Tết Nguyên đán, khoảng 1.400 công nhân và 200 kỹ sư thuộc các đơn vị nhà thầu vẫn đang miệt mài, hối hả thi công để đẩy nhanh tiến độ nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.
Bình luận 0

Hoàn thiện khoảng 50% phần thô nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ghi nhận của Dân Việt, những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, không khí lao động tại đại công trình nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất rất nhộn nhịp, sôi nổi. Máy móc, phương tiện cơ giới chở vật tư ra vào công trường tấp nập. Dưới cái nắng chói chang, hàng trăm công nhân vẫn làm việc hăng say, nhiệt tình.

Có mặt tại công trình, ông Lê Thanh Xuân – Trưởng ban an toàn lao động công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn cho biết tinh thần làm việc của anh em công nhân trong những ngày qua rất hăng say. Theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo, tất cả vì mục tiêu là hoàn thành dự án nhà ga T3 và uy tín của công ty nên mọi người đều cố gắng thực hiện dự án đúng tiến độ và chất lượng.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Hàng trăm công nhân đang miệt mài làm việc tại công trường dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Ngày 19/1, ông Lê Khắc Hồng – Trưởng ban Quản lý dự án Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sau hơn 1 năm chính thức khởi công, dự án đến nay đã hoàn thiện khoảng 50% phần thô.

Cụ thể, gói thầu số 11 "Thi công phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm công trình" đã hoàn thành ngày 15/11/2023. Gói thầu số 12 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3" đến nay đã hoàn thành khoảng 50% phần thô. Các đơn vị đang phấn đấu đến 5/2/2024 (trước Tết Giáp Thìn) sẽ hoàn thành toàn bộ sàn, nắp tầng hầm… Và đến ngày 15/5 sẽ hoàn thành toàn bộ các sàn và bắt đầu lắp dựng kết cấu kèo sắt, mái.

Đánh giá chung, đại diện chủ đầu tư cho biết việc thi công phần thân công trình đang kiểm soát được tiến độ theo kế hoạch. Tuy nhiên, ông Hồng cho hay trong quá trình triển khai dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết Nguyên đán- Ảnh 3.

Theo chủ đầu tư (ACV), dự án đã hoàn thiện khoảng 50% phần thô. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng chậm, chia làm nhiều giai đoạn rất khó tổ chức thi công cuốn chiếu trên quy mô rộng. Bên cạnh đó, mặt bằng chật hẹp gây khó khăn trong việc tổ chức mặt bằng thi công, lắp dựng cẩu, đường công vụ, bãi vật liệu, lán trại công nhân.

Đáng chú ý, dự án còn gặp khó vì thi công cùng thời điểm với các dự án lân cận của thành phố (được biết là dự án đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa) nên việc kết nối giao thông rất khó khăn. Vận chuyển vật liệu, xe bê tông, xe đổ thải tiếp cận công trường phải thực hiện vào ban đêm, thời gian rất ngắn, ảnh hưởng đến tiến độ.

Qua đó, đơn vị chủ đầu tư và các nhà thầu đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tiến độ công trình. Cụ thể, các đơn vị đảm bảo nguồn lực thi công ngay từ đầu gồm lao động, thiết bị, vật tư vật liệu. Hiện đã huy động được 1.400 công nhân tham gia thi công của 5 nhà thầu, 16 cẩu tháp và trên 350 đầu xe, phương tiện thi công.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết Nguyên đán- Ảnh 4.

Nhiều hạng mục quan trọng của công trình đang được thi công. Ảnh: Gia Linh

Các đơn vị chia nhỏ khu vực thi công để làm cuốn chiếu, thi công top-down, thực hiện thi công 2 ca trong ngày (từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm trừ các công việc vận chuyển bê tông, vật liệu, đổ thải hoạt động xuyên đêm). Cụ thể, chủ đầu tư và đơn vị giám sát kiểm soát tiết độ 15 ngày thực hiện từng hạng mục và có giải pháp bù tiến độ; Kiểm soát tiến độ nhập khẩu trang thiết bị. 

Ngoài ra, thực hiện cam kết 3 bên (chủ đầu tư, ngân hàng, nhà thầu) về dòng tiền thanh toán để các đơn vị có đủ năng lực tài chính thi công công trình.

Công nhân làm việc xuyên Tết, đảm bảo tiến độ dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Về kế hoạch thi công trong cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu cho biết sẽ tiến hành thi công liên tục, xuyên Tết để đảm bảo tiến độ.

"Ít nhất 60-70% công nhân sẽ đảm bảo có mặt làm việc xuyên suốt tại công trình trong dịp Tết. Tổ chức công đoàn sẽ chăm lo cho đời sống, hỗ trợ chế độ lương – thưởng cho những công nhân làm việc xuyên Tết", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết Nguyên đán- Ảnh 5.

Các công nhân sẽ làm việc xuyên Tết Nguyên đán để đảm bảo tiến độ công trình. Ảnh: Gia Linh

Có mặt tại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, ông Lê Ngọc An Sơn – Phó Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn (1 trong 6 nhà thầu thi công) cho biết đơn vị phụ trách thi công 2 hạng mục và có khoảng 200 công nhân cùng 30 kỹ sư đang thi công tại công trường. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thi công được khoảng 50% phần thô.

Ông Sơn cho hay, bản thân nhà thầu Lưu Nguyễn và các nhà thầu nói chung rất nỗ lực để đáp ứng tiến độ dự án. Tại công trình, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã tạo điều kiện rất tốt để hỗ trợ các nhà thầu triển khai công tác thi công. Hiện tại, toàn bộ nhân lực đang khẩn trương thi công, đến tháng 5 bàn giao công trình.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết Nguyên đán- Ảnh 6.

Các nhà thầu đang cố gắng triển khai thi công, đảm bảo tiến độ dự án. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, ông Lê Thiên Sơn, người phụ trách Bộ phận Xây dựng và Kiến trúc tại công trường nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (thuộc ACV) cho biết ông đánh giá cao năng lực khai thác của các nhà thầu, trong đó có những đơn vị như Lưu Nguyễn luôn vượt tiến độ đề ra.

"Ngoài ra, để các nhà thầu triển khai đồng loạt, đảm bảo tiến độ dự án, Ban quản lý dự án đã phối hợp với Ban điều hành các nhà thầu thường xuyên tổ chức cuộc họp giao ban công trường, điều phối mặt bằng thi công, tất cả những vướng mắc trong công tác vận hành thi công đều được giải quyết ngay trong ngày. 

Các đơn vị lập kế hoạch thi công cho từng khu vực mặt bằng thi công, thời gian thi công khoa học và hợp lí để tránh chồng chéo. Toàn bộ việc quản lý mặt bằng thi công đều được quản lý bằng các phần mềm chuyên dụng, nên đảm bảo tính hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các hoạt động xây dựng đều được triển khai và đáp ứng đúng tiến độ đã đề ra", ông Sơn chia sẻ.

Được biết, dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 16,05ha, gồm 3 hạng mục chính: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga và các công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng.

Nguồn vốn để thực hiện dự án được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của ACV (70%) và vốn vay thương mại (chiếm 30%). Nhà ga được xây dựng với công suất 20 triệu lượt khách mỗi năm, cùng các công trình phụ trợ đồng bộ. Dự án nhằm mục đích cùng với hai nhà ga T1 và T2 hiện hữu nâng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm. Trước đó, dự án chính khởi công vào tháng 12/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem