Quảng Nam: Nông dân vùng thủ phủ cây ăn quả chia sẻ kinh nghiệm làm vườn cho thu nhập trăm triệu

Trương Hồng - Nguyễn Hưng Thứ hai, ngày 17/10/2022 12:51 PM (GMT+7)
Huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) được xem là thủ phủ cây ăn quả, chỉ một huyện mà có đến hàng ngàn hécta cây ăn quả quý giá như măng cụt, lòn bon, vú sữa, sầu riêng... Nhờ vào trồng cây ăn quả mà mỗi năm có hộ dân thu ngập hàng trăm triệu đồng...
Bình luận 0

Nông dân huyện Tiên Phước đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế vườn và làm vườn nâng cao thu nhập. Nhiều hộ nông dân xứ Tiên mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng từ cây ăn quả.

Nông dân cùng chia sẻ kinh nghiệm làm vườn

Mới đây, Hội Nông dân huyện Tiên Phước đã tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ về phát triển kinh tế vườn, tại đây các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc cây ăn quả; cách phòng trừ các loại sâu bệnh cho cây ăn quả; kỹ thuật cho cây trồng ra quả đúng thời vụ; kinh nghiệm phòng chống bão lũ cho các vườn cây ăn quả, như cách chằng chống- neo níu, tỉa cành, bấm ngọn…

Quảng Nam: Nông dân vùng thủ phủ cây ăn quả chia sẻ bài học làm vườn cho thu nhập trăm triệu mỗi năm - Ảnh 1.

Buổi chia sẻ kinh nghiệm giữa nông dân với nông dân về phát triển kinh tế vườn. Ảnh: N.H

Ông Ngô Minh Hòa (thôn Trà Lai, xã Tiên Mỹ) cho biết, trên diện tích 1ha, gia đình ông đã trồng 100 cây măng cụt, hiện có khoảng 20 cây ra quả và xen kẻ với nhiều loại cây trồng khác như bưởi da xanh, sầu riêng, lòn bon, dó bầu... Trung bình mỗi năm gia đình thu về gần 100 triệu đồng. Theo ông Hòa ngoài việc chăm sóc, bón phân thì nguồn nước tưới rất qua trọng, bởi thời tiết những năm gần đây thất thường, cây trồng thiếu nước không thể phát triển, tỷ lệ bị khô chết rất cao.

"Trước khi trồng cây số lượng lớn thì gia đình tôi khoan giếng, lắp đặt hệ thống nước tưới tự động khắp khu vườn. Vào mùa nắng tôi che gốc, tưới nước giữ ẩm cho cây trồng, đến mùa mưa các loại cỏ cây, lá trong gốc mục đi tạo nguồn phân hữu cơ giúp cây thêm xanh tốt. Trước mùa mưa bão gia đình cũng thực hiện các phương pháp chằng chống, neo níu, tỉa cành, cắt ngọn, nhờ đó giảm một phần thiệt hại cho cây trồng", ông Hòa chia sẻ.

Quảng Nam: Nông dân vùng thủ phủ cây ăn quả chia sẻ bài học làm vườn cho thu nhập trăm triệu mỗi năm - Ảnh 2.

Khu vườn cây ăn quả của ông Ngô Minh Hòa (thôn Trà Lai, Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước). Ảnh: T.H

Ông Phạm Đức Lễ (thôn 4, xã Tiên Lộc) cho biết, khu vườn với diện tích 1,7ha, ông bố trí trồng 100 cây bưởi da xanh, 70 cây sầu riêng, 330 cây quýt đường và 70 cây bơ được 4 năm tuổi bắt đầu cho quả. Để đảm bảo cho cây trồng phát triển xanh tốt ngoài việc bón phân, chăm sóc, ông đầu tư hệ thống nước tưới khá bài bản, nguồn nước được dẫn từ trên núi về đảm bảo tưới quanh năm. Hiện khu vườn bắt đầu cho thu hoạch, mỗi vụ thu về gần 100 triệu đồng. Nhờ chằng chống,neo níu, tỉa cành, cắt ngọn nên cơn bão vừa qua khu vườn không bị thiệt hại.

Quảng Nam: Nông dân vùng thủ phủ cây ăn quả chia sẻ bài học làm vườn cho thu nhập trăm triệu mỗi năm - Ảnh 3.

Khu vườn cây ăn quả ông Phạm Đức Lộc, thôn 4, xã Tiên Lộc, cho thu nhập cao. Ảnh: T.H

"Riêng đối với cây quýt đường, tôi thấy ngoài việc bón đúng loại phân, tưới nước, phòng trừ các loại sâu đục thân, chích quả, thì để đối phó với mưa bão nên trồng khoảng cách gần nhau, khi có gió bão nó nương tựa vào nhau ít bị gãy đổ, trốc gốc.

Đối với cây sầu siêng, măng cụt, cây bơ... thì cứ lên cao khoảng 3,5m là tôi tiến hành bấm ngọn, tỉa cành. Để đối phó với mưa bão tôi trồng trụ bê tông, dùng dây thừng neo níu, chằng chống xung quanh các loại cây trồng, nhờ đó trong đợt mưa bão vừa qua khu vườn tôi không bị thiệt hại", ông Lễ chia sẻ.

Thu nhập cao nhờ hàng ngàn hécta cây ăn quả

Ông Thái Nguyên Khoa (xóm Hố Quờn, thôn Hữu Lâm), thị trấn Tiên Kỳ là một trong những hộ trồng sầu riêng với quy mô lớn nhất huyện, tuy nhiên cơn bão năm 2020 đã gây thiệt hại đáng kể cho khu vườn. Hiện ông chuyển sang tập trung đầu tư phát triển 100 gốc măng cụt và phát triển một số loại cây khác cho hiệu quả kinh tế cao.

Quảng Nam: Nông dân vùng thủ phủ cây ăn quả chia sẻ bài học làm vườn cho thu nhập trăm triệu mỗi năm - Ảnh 4.

Kinh tế vườn đem lại nguồn thu nhập chính cho nông dân Tiên Phước, mỗi năm nhà vườn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: N.H

"Măng cụt thuộc nhóm cây lâu năm, tuy nhiên nếu chăm sóc tốt cỡ 5 - 6 năm cũng có thể ra quả. Bình quân mỗi vụ, cây khoảng 20 - 25 năm tuổi đạt năng suất 50kg quả, cây trên 30 năm tuổi cho 100kg quả. Khu vườn tôi không trồng chuyên canh, mà thay vào đó tôi trồng măng cụt, sầu riêng, xen kẻ với một số loại cây ăn quả ngắn ngày xen kẽ như chuối, cam, ổi..., vừa lấy bóng mát che măng cụt, vừa tạo thêm nguồn thu nhập", ông Khoa nói.

Tiên Phước là huyện trung du miền núi ở Quảng Nam, huyện này cũng được mệnh danh thủ phủ cây ăn quả, cũng là huyện có kinh tế vườn phát triển nhất tỉnh, nhất là số lượng cây ăn quả với nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao, như cây măng cụt, lòn bon, sầu riêng, vú sữa. Từ những loại trái cây quý này, người nông dân ở Tiên Phước đã sản xuất ra nhiều sản phẩm OCOP được gắng từ 3 đến 4 sao.

Quảng Nam: Nông dân vùng thủ phủ cây ăn quả chia sẻ bài học làm vườn cho thu nhập trăm triệu mỗi năm - Ảnh 5.

Cây măng cụt được huyện Tiên Phước định hướng cho nông dân phát triển trong những năm gần đây và cũng là cây ă ăn quả chủ lực của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

Theo thống kê, đến nay toàn huyện Tiên Phước trồng được trên 81ha tiêu Tiên Phước, trong đó 52ha tiêu trong thời kỳ cho thu hoạch; 225ha thanh trà, trong đó hơn 140ha đang ra quả; 465ha măng cụt trong đó gần 61ha cho thu hoạch và khoảng 300ha lòn bon, trong đó 120ha cho quả... Hiện người dân đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn quả theo Đề án 03 của huyện, nay là Nghị quyết 35 HĐND tỉnh, mỗi năm được nhà nước hỗ trợ trên 10 tỷ đồng. Tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay người dân đã cải tạo 37ha đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như măng cụt, sầu riêng, bưởi da xanh, cam quýt các loại...

Quảng Nam: Nông dân vùng thủ phủ cây ăn quả chia sẻ bài học làm vườn cho thu nhập trăm triệu mỗi năm - Ảnh 6.

Tiên Phước được xem là thủ phủ cây ăn quả của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.H

Ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy Tiên Phước đề nghị Hội Nông dân huyện tiếp thu những chia sẻ quý của các đại biểu tại buổi tọa đàm, từ đó tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con làm vườn trên địa bàn.

"Huyện Tiên Phước tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Huyện ủy sẽ chỉ đạo cho UBND huyện tranh thủ các nguồn vốn, các cơ chế, chính sách ngoài chế hỗ trợ theo Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, xây dựng nông thôn mới…", ông Dương nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem