Nuôi loài thú đặc sản để bán con giống, một nông dân Bình Định thu về 1,4 tỷ/năm

Lương Ngọc Tấn Thứ hai, ngày 08/05/2023 05:07 AM (GMT+7)
Sau hơn 8 năm kiên trì theo đuổi nghề nuôi chồn hương, anh Võ Văn Thuận, ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) đã gặt hái thành công khi thu về mỗi năm 1,4 tỷ đồng từ việc bán con giống.
Bình luận 0

Năm 2015, anh Võ Văn Thuận, ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) quyết định vào một trang trại chồn hương ở tỉnh Bình Phước, mua 13 con chồn cái và 7 con chồn đực về nuôi.

Nuôi loài thú đặc sản để bán con giống, một nông dân Bình Định thu về 1,4 tỷ/năm - Ảnh 1.

Anh Thuận đang chăm sóc chồn hương nuôi tại trang trại của gia đình ở  thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định). Ảnh: L.N.T

Anh Thuận cho biết: Bên cạnh đảm bảo cho đàn chồn ăn no, đầy đủ chất, giữ vệ sinh môi trường chuồng trại, máng nước thật tốt, tôi còn cho tiêm vắc xin phòng bệnh kỹ lưỡng. 

Nhờ đó mà đàn chồn ít bị bệnh, đề kháng tốt, sinh trưởng ổn định. Từ 20 con đầu tiên nay trang trại đã có 125 con chồn sinh sản và 50 chồn con. 

Chồn mẹ mỗi năm đẻ 1-3 lứa, mỗi lứa từ 2 - 4 con. Sau 60 ngày tuổi, chồn con được tách đàn và nuôi dưỡng bằng thức ăn đến khi cứng cáp thì xuất bán.

Hiện nay, chồn hương giống mới tách mẹ có giá bán 9 triệu đồng/cặp; chồn hương chuẩn bị sinh sản (chồn hương hậu bị) giá 40 triệu đồng/cặp. 

Ngoài việc cung ứng cho các trại nuôi chồn hương trong tỉnh Bình Định, anh Thuận còn xuất bán chồn hương giống đi các tỉnh Nghệ An, Gia Lai, Đăk Lăk... 

Bên cạnh đó, anh Thuận còn là một đầu mối cung cấp chồn hương thịt thương phẩm cho nhiều nhà hàng lớn trong tỉnh Bình Định. 

“Sắp tới tôi sẽ mở rộng cơ sở chăn nuôi chồn của gia đình, liên kết sản xuất - bao tiêu sản phẩm với một số hộ trong vùng”, anh Thuận cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem