Sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm, nhận thấy giống đu đủ ruột vàng Long An có nhiều triển vọng, gia đình anh Bùi Thanh Phương, ngụ ấp Sóc Rung, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã đầu tư mở rộng quy mô và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.
Anh Chu Văn Vần, chủ quán Đặc sản Tây Bắc ở phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết, hiện nay, rau nhíp là loại rau rừng làm ra nhiều món ăn lạ miệng, được nhiều khách hàng thành thị ưa thích. Thông thường, anh mua rau nhíp rừng từ vườn của bà con nông dân với giá khoảng 80.000 đồng/kg...
Ngày 12/3/2024, “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024” được tổ chức bởi UBND tỉnh Bình Phước phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cùng Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA).
Dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành với tổng chiều dài 45,7km và mức đầu tư hơn 17.408 tỷ đồng sẽ hoàn thành năm 2027 theo kế hoạch.
Mục tiêu đến năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, là điểm đến hấp dẫn của Vùng Đông Nam Bộ, theo quy hoạch Bình Phước vừa được phê duyệt.
Cũng giống như bao hộ gia đình nông khác, chị Thin, nông dân xã Minh Long, thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) phải trải qua rất nhiều nghề khác nhau để mưu sinh. Nhưng cuộc sống của gia đình chị vẫn khăn, thiếu ổn định. Năm 2017 vợ chồng chị mạnh dạn đầu tư trại nuôi gà đẻ, ấp trứng nở thành gà con để bán gà giống...
Ngoài 21 địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực như năm 2023, dự kiến trong năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM sẽ mở rộng thêm hai điểm thi tại Bình Phước và Tây Ninh.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bình Phước đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 2.000-2.500 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số.
Trảng cỏ Bù Lạch thơ mộng, hoang dã với đồng cỏ xanh bát ngát, rừng cây đại ngàn hàng trăm năm tuổi và hồ nước tĩnh lặng tựa bức tranh thủy mặc.
Bằng đức tính cần cù, chịu khó, chăm chỉ làm ăn và biết cách sử dụng nguồn vốn vay đầu tư trồng cây ăn trái, trong đó có trồng sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình anh Tô Thanh Dân, hội viên chi hội nông dân ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đã thoát nghèo, vươn lên khá giả.