Chủ nhật, 28/04/2024

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp EuroCham tỉnh Bình Phước 2024

21/03/2024 9:36 AM (GMT+7)

Ngày 12/3/2024, “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024” được tổ chức bởi UBND tỉnh Bình Phước phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cùng Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA).

Diễn đàn là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh Bình Phước, góp phần giúp nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, các dự án nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp EuroCham tỉnh Bình Phước 2024- Ảnh 1.

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Eurocham tỉnh Bình Phước 2024.

Tham dự diễn đàn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phía Nam; đại diện các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, phái đoàn ngoại giao các nước, sự tham dự của hơn 100 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu EuroCham với 27 quốc gia thành viên đến từ khối Liên minh châu Âu, và các doanh nghiệp đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) và các doanh nghiệp đang đầu tư tại Bình Phước.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam vinh dự được đồng hành cùng chương trình để kết nối, giao lưu và chia sẻ cùng với bạn bè, đối tác và khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp khi bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến chuyển cùng với sự phát triển của các công nghệ hiện đại trong thực hành nông nghiệp, đặc biệt là các hoạt động đầu tư sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Đại diện công ty, ông Wirat Wongpornpakdee - Phó Tổng Giám đốc cấp cao và chị Lê Nhật Thùy - Phó Tổng giám đốc cấp cao cùng đại diện ban lãnh đạo đã đến tham dự chương trình.

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp EuroCham tỉnh Bình Phước 2024- Ảnh 2.

Ông Wirat Wongpornpakdee (bên phải) – Phó TGĐ cấp cao cùng với ban lãnh đạo CPV tham dự diễn đàn.

Bình Phước có vị trí chiến lược trọng điểm kinh tế trong khu vực Đông Nam bộ. Lợi thế giao thông, địa lý giúp Bình Phước có thế mạnh phát triển kinh tế trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp. Bình Phước được quy hoạch phát triển hình thành các vùng sản xuất có quy mô lớn, chuỗi giá trị kinh tế cao đáp ứng xu thế thị trường trong và ngoài nước. 

Với những ưu thế đó, C.P Việt Nam vinh dự trở thành một trong những nhà đầu tư có các dự án trọng điểm và nổi bật trên địa bàn như Tổ hợp nhà máy chăn nuôi, sản xuất và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food được chính thức khánh thành vào năm 2020, với số vốn đầu tư ban đầu là 250 triệu đô la Mỹ, bao gồm nhà máy thức ăn chăn nuôi, trang trại gà giống bố mẹ, nhà máy ấp trứng, trang trại gà thịt, nhà máy giết mổ và chế biến, hệ thống xử lý phế phẩm.

Trong thời gian đầu tư hoạt động kinh doanh tại tỉnh Bình Phước, bên cạnh những lợi thế về địa hình và khí hậu, C.P Việt Nam cũng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và hợp tác từ tỉnh và người dân địa phương trong việc nâng cao chất lượng sản xuất, đưa sản phẩm thịt gà chất lượng cao "made-in Việt Nam" chinh phục được các thị trường khó tính, góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ xuất khẩu thịt gia cầm có thương hiệu ra thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra các hoạt động như chia sẻ tham luận về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Phước, hoạt động kết nối diễn đàn và giới thiệu, quảng bá hình ảnh của các doanh nghiệp. Tại gian hàng trưng bày, những sản phẩm như thịt gà chế biến, thịt heo, xúc xích, trứng gà,… mang thương hiệu C.P Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích từ các đối tác khách hàng.

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp EuroCham tỉnh Bình Phước 2024- Ảnh 3.

Các sản phẩm thực phẩm C.P. Việt Nam đón nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích.

Diễn đàn là một cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao có thể chia sẻ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm. Qua đó, C.P Việt Nam cùng với các doanh nghiệp và địa phương có thể cùng nhau thay đổi nền kinh tế nông nghiệp theo hướng đi xa hơn và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh nói riêng và khu vực nói chung.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.