Cây giống lên ngôi, tín dụng chính sách giúp dân Lạng Sơn làm giàu ngay tại quê
+aA-
Hoàng Tính
11/04/2026 8:51 AM (GMT+7)
Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng trăm hộ dân tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã mạnh dạn đầu tư phát triển hệ thống vườn ươm hiện đại và trồng rừng sản xuất. Các mô hình này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Tín dụng chính sách thúc đẩy phát triển vườn ươm, trồng rừng tại Lạng Sơn
Những ngày tháng 4,
chúng tôi có dịp về thăm thôn Cầu Mười, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ con đường dẫn vào thôn đã hiện lên hình ảnh những vườn cây giống xanh mướt, các vườn ươm được đầu tư hệ thống tưới tự động hiện đại.
Người dân thôn Cầu Mười xã Hữu Lũng đã mạnh dạn phát triển vườn ươm từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: Hoàng Tính
Tại khu vực vườn ươm, không khí lao động diễn ra khẩn trương, rộn ràng với tiếng trao đổi về giá cây giống, xen lẫn hoạt động cắm hom, đóng bầu của bà con nông dân.
Đón chúng tôi tại vườn ươm keo hom của gia đình, ông Nguyễn Văn Điều (73 tuổi) đang thoăn thoắt sắp xếp các bầu cây gọn gàng để chuẩn bị giao cho thương lái, hồ hởi chia sẻ:
“Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhu cầu trồng rừng tăng cao nên cây hom rất được giá, dao động trên 2.000 đồng/cây. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến giờ, gia đình tôi đã xuất bán trên 20 vạn cây giống”.
Ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi gồm 3 sào vườn ươm, 5 sào cây giống và 2 ha rừng keo xanh tốt như hiện nay, gia đình ông Điều đã từng trải qua giai đoạn khó khăn do thiếu vốn.
“Năm 2017, gia đình tôi được tiếp cận nguồn vốn 50 triệu đồng
từ Ngân hàng chính sách xã hội, có vốn tôi đầu tư vào vườn ươm. Đến năm 2024,
nhận thấy mô hình phát triển hiệu quả và thị trường rộng mở, gia đình tôi tiếp
tục vay thêm 100 triệu đồng nữa để mở rộng quy mô ươm và trồng rừng” ông Điều tâm sự.
Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp sức kịp thời, vườn ươm của gia đình ông Điều được duy trì hoạt động quanh năm, “tháng nào cũng có cây bán, tháng nào cũng có tiền”, giúp kinh tế gia đình ngày càng khấm khá.
Cách nhà ông Điều không xa là vườn ươm cây giống của gia đình bà Nguyễn Thị Mừng. Tại đây, bà cũng đang khẩn trương sắp xếp cây để bán cho thương lái. Bà Mừng cho biết:
“Trước đây gia đình tôi làm vườn ươm nhưng quy mô nhỏ. Năm 2022, nhận được nguồn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi đã trồng thêm cây giống, mở rộng diện tích vườn ươm lên gần 2.000m2. Từ đó, mỗi năm gia đình có thu nhập trên 100 triệu đồng”.
Sau 2 lần tiếp sức từ nguồn tín vốn dụng chính sách gia đình ông Điều đã có kinh tế khá giả từ vườn ươm và trồng rừng. Ảnh: Hoàng Tính
Câu chuyện thành công của ông Điều, bà Mừng không phải là cá biệt tại thôn Cầu Mười. Nghề làm vườn ươm và trồng rừng đã trở thành phong trào phát triển kinh tế mạnh mẽ, lan tỏa trong nhiều hộ dân.
Bà Chu Thị Hằng – Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn Cầu Mười – cho biết:
“Hiện nay, Tổ tiết kiệm và vay vốn do tôi quản lý có dư nợ trên 3,6 tỷ đồng với 60 hộ vay. Trong số đó, có tới 56 hộ tập trung vốn vào phát triển vườn ươm và trồng rừng sản xuất”.
Chính vì vậy, thôn Cầu Mười trở thành “thủ phủ” cây giống và trồng rừng của xã Hữu Lũng. Toàn thôn đã hình thành vùng nguyên liệu tập trung với 43 ha rừng (chủ yếu là keo và bạch đàn) và 3,7 ha diện tích vườn ươm, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 vạn cây keo hom giống chất lượng cao.
Phát huy lợi thế lâm nghiệp, tín dụng chính sách giúp người dân Lạng Sơn giảm nghèo bền vững
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thanh Huyền – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hữu Lũng – khẳng định:
“Hữu Lũng có lợi thế rất lớn về đất lâm nghiệp và đặc biệt là truyền thống làm vườn ươm từ lâu. Những năm qua, Phòng Giao dịch luôn chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình phát triển kinh tế của địa phương và nhu cầu thực tế của bà con để giải ngân nguồn vốn vay”.
Tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân thôn Cầu Mười. Ảnh: Hoàng Tính
Bà Huyền cho biết:
“Chúng tôi rất tự hào khi nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp bà con thôn Cầu Mười phát triển diện tích rừng trồng và các vườn ươm, từ đó đóng góp trực tiếp vào công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương”.
Những vườn ươm tại thôn Cầu Mười hiện nay không chỉ dừng lại ở việc phục vụ nhu cầu tại chỗ mà đã trở thành chuỗi cung ứng cây giống lâm nghiệp uy tín, cung cấp cho các dự án trồng rừng lớn tại các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang...
Không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, mô hình này còn giải quyết việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập ổn định.
Xã Đường Hoa (Quảng Ninh) vừa có buổi làm việc với nhà đầu tư nhằm thống nhất các bước triển khai tiếp theo, cam kết tạo điều kiện tối đa về giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành dự án Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ mồ côi, giúp hội viên phát triển kinh tế và tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tư nhân trên toàn tỉnh giai đoạn 2026-2030
Hội Nông dân xã Hồi Xuân (Thanh Hóa) vừa ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 50 thành viên nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, hỗ trợ hòa giải ở cơ sở và góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.
Xã Đường Hoa (Quảng Ninh) vừa có buổi làm việc với nhà đầu tư nhằm thống nhất các bước triển khai tiếp theo, cam kết tạo điều kiện tối đa về giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành dự án Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ mồ côi, giúp hội viên phát triển kinh tế và tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tư nhân trên toàn tỉnh giai đoạn 2026-2030
Hội Nông dân xã Hồi Xuân (Thanh Hóa) vừa ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 50 thành viên nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, hỗ trợ hòa giải ở cơ sở và góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.