Ôtô cháy trơ khung tại nhiều nước Địa Trung Hải do cháy rừng

Lê Minh Thứ năm, ngày 27/07/2023 08:54 AM (GMT+7)
Đã có 40 người tử vong do các vụ cháy rừng ở Địa Trung Hải. “Giặc lửa” còn đe dọa các ngôi làng và khu nghỉ dưỡng khiến hàng nghìn người phải sơ tán.
Bình luận 0
Ôtô cháy chơ khung tại nhiều nước Địa Trung Hải do cháy rừng - Ảnh 1.

Hy Lạp đang chuẩn bị thêm các chuyến bay sơ tán khỏi đảo Rhodes. Trong khi đó hỏa hoạn cũng xuất hiện trên đảo Corfu và Evia tại nước này. Đợt nắng nóng kéo dài hiện tại chưa có dấu hiệu chấm dứt và nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên trên 44C ở một số vùng tại Hy Lạp. Trong ảnh, lính cứu hỏa dập lửa trên đảo Rhodes (Hy Lạp). Ảnh: Reuters.

Ôtô cháy chơ khung tại nhiều nước Địa Trung Hải do cháy rừng - Ảnh 2.

Trên đảo Rhodes, hơn 20.000 người đã được sơ tán khỏi các ngôi nhà và khu nghỉ dưỡng ở phía Nam trong những ngày gần đây. Ngành du lịch chiếm 1/5 các công việc ở Hy Lạp và đóng vai trò quan trọng đối với Rhodes và nhiều hòn đảo khác của nước này. Ảnh: AP.

Ôtô cháy chơ khung tại nhiều nước Địa Trung Hải do cháy rừng - Ảnh 3.

Người dân địa phương cố gắng dập cháy rừng tại đảo Rhodes ngày 25/7. Trước đó, ở đảo Evia, ngay phía Bắc Athens, hai phi công đã thiệt mạng khi máy bay chữa cháy Canadair của họ đâm vào một khe núi. Ảnh: AP.

Ôtô cháy chơ khung tại nhiều nước Địa Trung Hải do cháy rừng - Ảnh 4.

Những chiếc xe cháy rụi sau vụ cháy rừng ở Bejaia, Algeria. Ảnh: Reuters.

Ôtô cháy chơ khung tại nhiều nước Địa Trung Hải do cháy rừng - Ảnh 5.

Cháy rừng gần làng Romitello tại Sicily Italy. Ảnh: Reuters.

Ôtô cháy chơ khung tại nhiều nước Địa Trung Hải do cháy rừng - Ảnh 6.

Các đám cháy lan rộng tại Sicily buộc Italy phải đóng cửa sân bay Palermo trong một thời gian ngắn vào sáng 25/7. Đường băng tan chảy và chính quyền khuyến cáo người dân không đến sân bay vì “lý do an ninh”. Trong ảnh, ngôi nhà cháy xém gần Palermo, Italy. Ảnh: Reuters.

Ôtô cháy chơ khung tại nhiều nước Địa Trung Hải do cháy rừng - Ảnh 7.

Khoảng 1.500 người đã được sơ tán khỏi khu vực Palermo. Lãnh đạo vùng Sicily – ông Renato Schifani cho biết ông muốn yêu cầu chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên hòn đảo Địa Trung Hải này. Ảnh: Getty Images.

Ôtô cháy chơ khung tại nhiều nước Địa Trung Hải do cháy rừng - Ảnh 8.

Chính quyền Algeria cho biết 80% đám cháy đã được dập tắt kể từ 23/7, nhưng nỗ lực dập lửa quy mô lớn vẫn tiếp tục, với sự tham gia của khoảng 8.000 nhân sự, hàng trăm xe cứu hỏa và một số máy bay. Trong ảnh, nhiều cây cháy chỏng chơ tại Tây Bắc Tunisia. Ảnh: AFP.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem