Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ gây cháy rừng, hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; UBND tỉnh Điện Biên ban hành văn bản yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ môi trường.
Ngày 4/4, có mặt tại hiện trường để chỉ huy lực lượng chữa cháy rừng, ông Hà Lương Hồng - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, hiện hơn 600 người được chia thành 6 tổ, đang nỗ lực chữa cháy rừng tại tiểu khu 562A, thuộc xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa.
Ngày 3/2, Tổng thống Chile cho biết các vụ cháy rừng dữ dội quanh khu vực đông dân cư ở miền trung khiến ít nhất 46 người thiệt mạng.
Vụ cháy rừng thảm khốc ở quần đảo Hawaii của Mỹ đã giết chết ít nhất 67 người, đốt cháy các tòa nhà và thiêu rụi một thị trấn cổ.
Đã có 40 người tử vong do các vụ cháy rừng ở Địa Trung Hải. “Giặc lửa” còn đe dọa các ngôi làng và khu nghỉ dưỡng khiến hàng nghìn người phải sơ tán.
Những ngày gần đây, thời tiết ở huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) nắng nóng, khô hanh kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao. Huyện Nậm Nhùn đang tập trung cao độ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô hanh, với sự tham gia tích cực của người dân trên địa bàn.
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Xã Phìn Hồ (Sìn Hồ, Lai Châu) luôn chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại trong mùa khô 2022 - 2023.
Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đã và đang được huyện Phong Thổ (Lai Châu) quan tâm triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp...