Pháp cảnh báo nắng nóng kỷ lục kể từ năm 2003

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 04/08/2022 16:21 PM (GMT+7)
Hôm 3/8, một số vùng ở Pháp ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C.
Bình luận 0
Pháp cảnh báo nắng nóng kỷ lục kể từ năm 2003 - Ảnh 1.

Người dân Pháp lo ngại trong bối cảnh nắng nóng kéo dài. Ảnh: Getty

Theo các chuyên gia, ở Pháp nhiều khả năng hạn hán và tỷ lệ tử vong sẽ gia tăng, đặc biệt là ở những người trên 75 tuổi. Những cảnh báo làm dấy lên lo ngại về đợt nắng nóng năm 2003 từng khiến 14.802 người chết, chủ yếu là ở những người cao tuổi.

Cơ quan khí tượng Pháp Météo-France cảnh báo rằng nắng nóng cực độ sẽ tiếp tục kéo dài ngày 4/8, đặt 26 khu vực trong tình trạng báo động màu da cam ở trung tâm, phía tây và phía nam của đất nước.

Trong khi đó, phía bắc nơi có nhiệt độ mát hơn vẫn ở mức xanh.

"Đây sẽ là chuỗi ngày nóng nhất trên quy mô quốc gia", Météo-France tuyên bố, sức nóng sẽ kéo dài sang 4/8 "do dịch chuyển về phía Đông".

Cơ quan dự đoán: "Trong những ngày tới, nhiệt độ tối đa thường sẽ lớn hơn hoặc bằng 35 độ C, đỉnh điểm là 39 hoặc 40 độ C ở phía tây nam".

Olivier Caumont, trưởng bộ phận dự báo tại Météo-France cho biết trong một cuộc họp báo hôm 2/8 rằng trời cũng sẽ nóng vào ban đêm. Ông nói: "Nhiệt độ tối thiểu sẽ trên 20độ C".

Pháp sắp bước vào đợt nắng nóng thứ ba kể từ tháng 6, mặc dù đợt nắng nóng hiện tại dự kiến sẽ không kéo dài như đợt cuối cùng kết thúc vào ngày 25/7.

Isabelle Bonmarin của Santé Publique France (SPF) cho biết: "Chúng tôi lo lắng về những đợt nắng nóng lặp đi lặp lại này, chúng ảnh hưởng đến tất cả mọi người".

Đồng nghiệp của cô, Robin Lagarrigue nói rằng có thể có sự gia tăng tỷ lệ tử vong ở những người cao tuổi. Ông nói: "Có thể có sự gia tăng tỷ lệ tử vong ngay khi đợt nắng nóng bắt đầu, đặc biệt là ở những người từ 75 tuổi trở lên".

Ông Lagarrigue nói thêm rằng "đánh giá sẽ được thực hiện vào tháng 9".

Theo Météo-France, nhiệt độ trên 40 độ C đã được ghi nhận ở các khu vực Gard, Hérault và Aude.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng 3/4 nhiệt độ trên cả nước đã chạm ngưỡng 35 độ C, bao gồm cả Tây Nam, Đông Nam và Đông Bắc.

Hôm 3/8, ở các khu vực Drôme, Tarn và Garonne khi nhận nhiệt độ trên 35 độ C. Nhiệt độ cao có khả năng kéo dài từ Tây Nam sang Đông Bắc Bộ.

Trong khi đó, vào ngày 5/8, nhiệt độ cao được dự báo sẽ giảm xuống, chỉ có các khu vực thung lũng Rhône và Saône bị ảnh hưởng bởi cái nóng khắc nghiệt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem