Chương trình hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Anh có tên CFA dành cho mục tiêu phát triển xanh tại Việt Nam hôm nay (22/1) công bố 11 dự án được chọn vào giai đoạn 2 của chương trình.
Marubeni, một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Nhật Bản, đã nhanh chân nhảy vào chỗ trống sau khi công ty Orsted (Đan Mạch), tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, rút khỏi thị trường Việt Nam.
Theo Sở Công Thương TP.HCM, thành phố không có cơ sở pháp lý để đề nghị Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ 6.000MW với tổng mức đầu tư hơn 300.000 tỷ đồng vừa được đề xuất bổ sung vào danh mục các dự án tại TP.HCM.
Công ty khởi nghiệp Thụy Sĩ Sun-Ways (SW) đang triển khai các hệ thống PV lắp đặt giữa các đường ray xe lửa. Đây là dự án đầu tiên kiểu này trên thế giới.
Điều kiện thủy văn của các nhà máy thủy điện sẽ duy trì tích cực cho đến hết quý 1 năm 2023 và có thể trở nên kém thuận lợi hơn trong 6 tháng cuối năm 2023, theo NOAA. Điều này theo dự báo của SSI Reasearch, trong năm tới, tăng trưởng tiêu thụ điện sẽ chậm lại, thủy điện sẽ nhường dư địa cho nhiệt điện.
EU đang đẩy các nước đang phát triển ra khỏi thị trường khí đốt hóa lỏng khi mức giá đã lên quá cao do cuộc cạnh tranh khốc liệt nguồn cung.
Việc hàng loạt nhà máy điện hạt nhân tại Pháp buộc phải dừng hoạt động đang khiến nỗ lực cấm nguồn năng lượng từ Nga của Liên minh châu Âu (EU) trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tạp chí The Economist của Anh số ra ngày 4-6 đã có bài viết nhận định, Việt Nam là một điểm sáng trong khu vực Đông Nam Á về chuyển đổi sang năng lượng sạch. Trong khi đó, chuyên gia Nga đánh giá, Việt Nam là một trong những ngọn cờ đầu của ASEAN.
Bộ Công Thương khẳng định, năm 2022 sẽ không xảy ra tình trạng thiếu điện dù giá nhiên liệu tăng cao, than cho sản xuất điện giảm mạnh.