Top những điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chụp hình ai cũng xuýt xoa vì quá đẹp

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 24/01/2023 09:00 AM (GMT+7)
Đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân Tao Đàn, đường hoa Phú Mỹ Hưng là 3 điểm chơi Tết tại TP.HCM luôn hút khách mỗi dịp Tết Nguyên đán bởi rực rỡ màu sắc Tết với nhiều tiểu cảnh mới lạ, hấp dẫn.
Bình luận 0

Nhu cầu vui chơi, du xuân của người dân TP.HCM tăng cao từ mùng 3 Tết. Năm nay, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động để người dân vui chơi, đón năm mới ngay tại thành phố.

Dưới đây là gợi ý 3 điểm vui chơi, du xuân, chụp ảnh mang bản sắc riêng tại TP.HCM mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Điểm chơi Tết tại TP.HCM: Đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) nằm trên đường đi bộ Nguyễn Huệ từ UBND TP.HCM đến bến Bạch Đằng đang thu hút rất đông người dân đến du xuân, thưởng lãm, chụp ảnh Tết. Đường hoa Nguyễn Huệ là một “đặc sản” tại TP.HCM mỗi khi Tết đến.

3 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chụp hình ai cũng xuýt xoa vì quá đẹp - Ảnh 1.

Đường hoa Nguyễn Huệ là điểm chơi Tết tại TPHCM luôn hấp dẫn người dân và du khách. Ảnh: Hồng Phúc

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 nổi bật với những chú mèo khổng lồ tại cổng chào và cổng kết. Cổng chào đường hoa là chú mèo cao 4,5m, màu xanh ngọc bích, tạo từ chất liệu đặc biệt để không lóa dưới trời nắng và bắt ánh đèn điện ban đêm. Đại cảnh kết là cặp đôi mèo cao 5,5m, quấn quýt nhau cho một năm mới đầm ấm, hạnh phúc.

Với chủ đề: TP.HCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 gồm các đại cảnh thể hiện rõ chủ đề và các tiểu cảnh rực rỡ xuyên suốt chiều dài 600m.

3 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chụp hình ai cũng xuýt xoa vì quá đẹp - Ảnh 2.

Linh vật các năm được tái hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ 2023. Ảnh: Phúc Minh

Điểm đặc biệt của đường hoa Nguyễn Huệ 2023 là đường hoa ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo đã thành biểu tượng mới của TP.HCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. 

Đường hoa có một khu vực riêng để tái hiện linh vật của 20 năm đường hoa, du khách có thể chiêm ngưỡng lại linh vật các năm và chụp ảnh với con giáp theo năm tuổi của mình.

Điểm đặc biệt thứ hai là đường hoa năm nay sẽ trưng bày gần 70 cội mai vàng ở Làng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh). Số lượng mai trưng bày gấp 3 lần năm trước. Những cội mai vàng này đang nhuộm vàng khu vực tượng đài Bác trước UBND Thành phố.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cửa phục vụ người dân tham quan, thưởng lãm, vui chơi đến 21h ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết).

Hội hoa xuân Tao Đàn

Hội hoa xuân Tao Đàn diễn ra tại công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM), được xem là hội hoa xuân lớn nhất tại TP.HCM. Hội hoa xuân Tao Đàn năm nay có sự chuẩn bị chu đáo và đang thu hút rất đông người dân đến tham quan, thưởng lãm, du xuân.

Hội hoa xuân Tao Đàn là nơi quy tụ rất nhiều cây kiểng độc, lạ của các nghệ nhân từ khắp nơi trên cả nước gửi về triển lãm.

3 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chụp hình ai cũng xuýt xoa vì quá đẹp - Ảnh 4.

Hội hoa xuân Tao Đàn diễn ra đến 27/1 (mùng 6 Tết). Ảnh: Hồng Phúc

Hội hoa xuân Tao Đàn có quy mô 8 khu trưng bày với khoảng 2.500 hiện vật gồm các giống hoa mai, lan, sứ, bonsai, hòn non bộ… Mỗi khu đều có những loại độc lạ của nhiều nghệ nhân từ các tỉnh thành.

Một điểm đặc biệt của Hội hoa xuân TP HCM Quý Mão là bộ sưu tập 3 tác phẩm điêu khắc “Cửu Long Tranh Châu” được làm từ rễ cây khô nguyên khối.

Hội hoa xuân Tao Đàn còn có nhiều hoạt động như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử...). Các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi, biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực.

Hội hoa xuân Tao Đàn diễn ra đến 27/1 (mùng 6 Tết). Giá vé hội hoa xuân Tao Đàn (giá vé vào cổng) 30.000 đồng đối với người lớn và miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng

Đường hoa Phú Mỹ Hưng nằm tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (quận 7) nổi tiếng và được nhiều người dân, du khách biết đến mỗi dịp Tết Nguyên đán tại TP.HCM. Nằm cạnh Hồ Bán Nguyệt, đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay nổi bật với sắc vàng và đỏ - hai màu may mắn của ngày Tết Việt Nam.

3 điểm vui chơi Tết tại TP.HCM, chụp hình ai cũng xuýt xoa vì quá đẹp - Ảnh 5.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết 2023 có nhiều điểm nhấn và thông thoáng du xuân. Ảnh: Hồng Phúc

Đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay có chủ đề “Xuân Phồn Vinh” với ba chủ điểm trang trí lớn là khu vực Phú - Mỹ và Hưng, với thông điệp xuyên suốt là tài lộc, giàu sang, thịnh vượng cho năm mới. Do đó, những đồng tiền vàng to lớn chứa đầy ngũ cốc bên trong, biểu hiện cho sự sung túc, đủ đầy xuất hiện khắp các tiểu cảnh tại đường hoa này.

Ngoài Đường hoa Nguyễn Huệ, đây là một địa điểm du xuân tương tự được nhiều du khách thích thú. 

Điểm nổi bật của Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng so với nhiều hội hoa xuân khác là tạo cảnh độc đáo, sinh động và khác biệt trong mỗi năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem