TP.HCM tăng cường các biện pháp giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường

Vũ Quyền Thứ ba, ngày 25/07/2023 16:24 PM (GMT+7)
Công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố có nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên việc TP.HCM có dân số lớn khiến công tác này trở nên khó khăn hơn.
Bình luận 0

Theo bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM, TP.HCM là một thành phố lớn của cả nước, kinh tế phát triển nhưng có nhiều thách thức như đô thị hóa, gia tăng dân số quá nhanh kéo theo nhiều vấn đề khác như gia tăng phát thải, hạ tầng đô thị quá tải gây ô nhiễm môi trường.

Trong nhiều năm qua, TP.HCM đã có nhiều chương trình giảm ô nhiễm môi trường, gần đây nhất là chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030. Trong giai đoạn này, mục tiêu của thành phố là duy trì, tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm, cải tạo môi trường; tăng cường cây xanh mảng xanh; xanh hóa sản xuất, xanh hóa tiêu dùng… hướng tới xây dựng TP.HCM thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố luôn đặt trọng tâm trong công tác tuyên truyền phổ biến, pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường trong giai đoạn vừa qua.

Công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường ở TP.HCM đạt nhiều kết quả tích cực - Ảnh 1.

Người dân huyện Bình Chánh bỏ rác đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Ảnh: Trần Đáng

Bà Ngọc Thanh cho biết, việc vận động tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường thời gian qua cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu được tổng hợp đến nay, toàn thành phố đã triển khai phổ biến pháp luật đến gần 10.000 cán bộ công chức chuyên trách môi trường cấp huyện, xã và các doanh nghiệp.

Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 của Sở TN-MT TP.HCM cho thấy, kết quả đầu kỳ, thành phố hiện có 62% công chức, viên chức có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; 99,2% hộ gia đình trên địa bàn được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường, 93,3% hộ gia đình tiếp cận thông tin về biến đổi khí hậu; 86,1% người dân thành phố áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Đánh giá về công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM cho rằng, khó có thể đạt được 100% người dân trên địa bàn thành phố được tiếp cận quy định bảo vệ môi trường. Bởi công tác truyền thông, phổ biến pháp luật trên địa bàn thành phố còn tồn tại nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chủ yếu do TP.HCM là một thành phố đông dân, có nhiều người dân địa phương khác đến sống, làm việc và học tập tại thành phố. Do đó, tại một số khu vực người dân luôn có sự thay đổi thường xuyên gây khó khăn trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật. 

Đặc biệt, hiện nay khối lượng công việc, cũng như lực lượng cán bộ chuyên trách của công tác truyền thông còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem