Văn học nghệ thuật TP.HCM phát triển mạnh, nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ, giá trị cao

Lê Giang Thứ ba, ngày 25/07/2023 16:50 PM (GMT+7)
Theo ông Dương Anh Đức - Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, văn học nghệ thuật phát triển mạnh về lực lượng văn nghệ sĩ với rất nhiều tác phẩm hay nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ giá trị cao.
Bình luận 0

Chiều 25/7, tại Hội trường Thành phố (quận 3), Thành uỷ TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm TP thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới".

Văn học nghệ thuật TP.HCM phát triển mạnh, nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ giá trị cao - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X.

Báo cáo tổng kết, ông Dương Anh Đức – Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nêu những thành quả trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị: "TP.HCM đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; ban hành, tổ chức thực hiện nhiều văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện, đẩy nhanh sự phát triển của văn học, nghệ thuật

Đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ văn hóa đa dạng của nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được duy trì, triển khai hiệu quả. Phong trào văn học, nghệ thuật quần chúng ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát triển văn hóa, xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện; đưa văn học, nghệ thuật trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển của thành phố".  

Văn học nghệ thuật TP.HCM phát triển mạnh, nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ giá trị cao - Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức – Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Dương Anh Đức thẳng thắn đưa ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Ông Đức cho biết: "Lực lượng văn nghệ sĩ có sự phát triển đáng kể. Thành phố có hơn 5.000 văn nghệ sĩ tạo ra rất nhiều sản phẩm trong 15 năm qua. Các tác phẩm ngày càng nhiều hơn, nhưng chưa có tác phẩm lớn và tầm cỡ giá trị. Nhiều tác phẩm đạt giải thưởng thành phố, quốc gia nhưng sự lan toả trong cộng đồng chưa cao. 

Bên cạnh đó, TP.HCM thiếu cơ chế chính sách để thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển văn hoá nghệ thuật tương xứng. Chưa khai thác hết công năng của các thiết chế văn hoá của thành phố. Chưa có sự đồng bộ trong công tác quản lý xây dựng phát triển văn hoá nghệ thuật thành phố. Tôi mong TP.HCM tiếp tục triển khai tốt định hướng của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị qua đó phát huy hiệu quả thế mạnh và tạo dấu ấn riêng của thành phố năng động sáng tạo", ông Đức nói.

Văn học nghệ thuật TP.HCM phát triển mạnh, nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ giá trị cao - Ảnh 3.

Văn học nghệ thuật TP.HCM phát triển đa dạng đậm đà bản sắc riêng.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong thời gian qua, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, TP.HCM đã tạo ra môi trường năng động sáng tạo cho văn học nghệ thuật ngày càng phát triển. Phong trào văn học nghệ thuật quần chúng chó bước phát triển tốt nâng cao đời sống tinh thần người dân. Văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và xây dựng, phát triển văn hóa, con người. 

"Đại dịch Covid-19 mang đến những nỗi đau cho TP.HCM. Tôi mong muốn văn học nghệ thuật cần khắc hoạ đậm nét thời khắc không thể nào quên của những tháng ngày đại dịch. Có những tác phẩm đáng nhớ về những ngày tháng đó để lại trong lòng công chúng", ông Hải bày tỏ.

Văn học nghệ thuật TP.HCM phát triển mạnh, nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ giá trị cao - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM mong văn học nghệ thuật TP.HCM có nhiều tác phẩm gắn liền với quần chúng nhân dân.

Ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết; việc nâng cao giá trị tư tưởng và nghệ thuật của các tác phẩm văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn TP.HCM; giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống trên địa bàn TP.HCM; một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng ở cơ sở…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem