Thứ sáu, 29/09/2023
kết quả tìm kiếm (57)
Khai mạc Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch Thành phố Lai Châu

Khai mạc Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch Thành phố Lai Châu

Với chủ đề “Thành phố Lai Châu – khát vọng vươn xa”, Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Lai Châu lần thứ I, năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn người dân và du khách.

Văn học nghệ thuật TP.HCM phát triển mạnh, nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ, giá trị cao

Văn học nghệ thuật TP.HCM phát triển mạnh, nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ, giá trị cao

Theo ông Dương Anh Đức - Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, văn học nghệ thuật phát triển mạnh về lực lượng văn nghệ sĩ với rất nhiều tác phẩm hay nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ giá trị cao.

Điện Biên có thêm 4 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Điện Biên có thêm 4 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngày 1/6/2023 Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã ký các quyết định công nhận tỉnh Điện Biên có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hàng vạn người đi xem pháo hoa cực mãn nhãn tại Lễ hội Đền Hùng

Hàng vạn người đi xem pháo hoa cực mãn nhãn tại Lễ hội Đền Hùng

Tối 29/4, hàng vạn người đã đổ về khu vực hồ Công viên Văn Lang, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để thưởng thức màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.

Ẩm thực Italy được đề xuất là di sản thế giới

Ẩm thực Italy được đề xuất là di sản thế giới

Chính phủ Italy đang đề xuất đưa ẩm thực Italy vào danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO.

Ghé thăm thánh địa Mỹ Sơn - nơi được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới cách đây 24 năm

Ghé thăm thánh địa Mỹ Sơn - nơi được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới cách đây 24 năm

Khu đền tháp Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng có đường kính khoảng 2 km, xung quanh là đồi núi. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1999.

Đưa bánh mì trở thành di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam

Đưa bánh mì trở thành di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam

Các chuyên gia văn hóa, ẩm thực ủng hộ bánh mì cần được công nhận di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Chiếc bánh mì tuy du nhập từ nước ngoài nhưng đã được Việt hóa một cách sáng tạo và tăng giá trị món ăn, rồi lại đi ngược ra thế giới và được quốc tế biết đến.

Tôn vinh làng nghề bánh tráng hơn 200 năm tuổi xứ Tây Đô

Tôn vinh làng nghề bánh tráng hơn 200 năm tuổi xứ Tây Đô

Trải qua hơn 200 năm với sự tiếp nối làm nghề và giữ nghề của nhiều thế hệ, nghề làm bánh tráng Thuận Hưng (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), vừa chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lâm Đồng khánh thành đại bảo tháp dát vàng lớn nhất thế giới

Lâm Đồng khánh thành đại bảo tháp dát vàng lớn nhất thế giới

Đại bảo tháp kinh luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek là bảo tháp lớn nhất thế giới, được chế tác bằng đồng, bên ngoài dát vàng 24k, cao 32m và nặng 200 tấn.

Nâng tầm muối Bạc Liêu

Nâng tầm muối Bạc Liêu

Nghề muối dù thăng trầm, khó nhọc đến đâu thì diêm dân ở Bạc Liêu vẫn bám trụ tới cùng. Theo họ, nghề này không chỉ tạo ra thu nhập mà còn góp phần bảo tồn, phát triển di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.