Vì sao nhiều cây xăng tại TP.HCM treo bảng hết xăng?

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 21/02/2022 17:05 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, việc một số cây xăng treo biển hết hàng không phản ánh tình trạng thiếu xăng mà do các cây xăng chưa kịp nhập hàng. Đa số cửa hàng của các doanh nghiệp có thương hiệu đều hoạt động ổn định, người dân có thể yên tâm nguồn cung ứng xăng dầu.
Bình luận 0

Liên quan việc một số cây xăng, cửa hàng xăng dầu tại các quận ngoài trung tâm TP.HCM treo bảng hết xăng, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết qua công tác kiểm tra, cơ bản việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố là tốt. 

Việc một số cây xăng treo biển hết hàng không phản ánh tình trạng thiếu xăng mà do các cây xăng này chưa kịp nhập hàng. 

Cây xăng TP.HCM treo bảng hết xăng không phản ánh tình trạng thiếu hàng - Ảnh 1.

Xây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) hết xăng, sau giờ điều chỉnh giá xăng chiều 21/2 cũng chưa có xăng lại. Ảnh: Hồng Phúc

Cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh xăng dầu, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân.

"Cục cũng đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường ở các quận, huyện trên địa bàn thường xuyên giám sát các cây xăng. Hàng ngày đều có báo cáo để xử lý kịp thời", ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy ở một số cây xăng trên địa bàn có tình trạng thiếu hụt một số sản phẩm xăng do nguồn cung bị thiếu hụt, cửa hàng không thể nhập hàng về đúng tiến độ. Tình trạng thiếu hụt xăng ở một số cửa hàng cũng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, sau đó được khắc phục.

Tại TP.HCM, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường TP đã tiến hành giám sát trên 100 điểm kinh doanh, xăng dầu trước giờ điều chỉnh giá xăng dầu chiều 21/2.

Tại một số cửa hàng treo bảng "hết xăng", sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy các bồn chứa đều cho thấy lượng xăng còn quá ít, gần cạn đáy bồn nên không thể nào bơm lên được để bán cho khách.

Cây xăng TP.HCM treo bảng hết xăng không phản ánh tình trạng thiếu hàng - Ảnh 2.

Sau khi hết xăng hôm qua 20/2, sáng 21/2, cây xăng này trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) đã có trở lại. Ảnh: Hồng Phúc

Hay tại cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Đến (đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh) sau khi hết xăng vào trưa qua thì hôm nay (ngày 21/2) đã có trở lại. Các loại xăng E5 RON92 và xăng RON 95 đều đầy đủ và không giới hạn số lượng ra.

Ông Đạt cho biết đa số các cửa hàng của hệ thống các doanh nghiệp có thương hiệu trên địa bàn thành phố hoạt động ổn định. Khi đi kiểm tra, thực tế nhiều cây xăng trên địa bàn, thậm chí trên cùng tuyến đường thì đều bán hàng bình thường, có nơi còn thưa thớt người mua. 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường TP.HCM nhấn mạnh người dân có thể yên tâm nguồn cung ứng xăng dầu và không phải lo lắng.

Ông cũng thông tin Cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp Sở Công Thương thành phố kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cây xăng, mọi hành vi vi phạm quy định pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem