Yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất "siết" hoạt động vận tải sau vụ gian lận cước taxi

Gia Linh Thứ năm, ngày 22/06/2023 15:49 PM (GMT+7)
Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường rà soát, chấn chỉnh tất cả các hãng taxi đang hoạt động và có biện pháp xử lí nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.
Bình luận 0

Ngày 22/6, Cảng vụ Hàng không miền Nam gửi văn bản, yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sân bay Tân Sơn Nhất "siết" hoạt động vận tải. Trước đó, qua phản ánh của phương tiện truyền thông tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có xảy ra tình trạng gian lận giá cước taxi. 

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, chất lượng dịch vụ và quyền lợi của hành khách, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác minh các nội dung mà báo chí đã đăng tải, yêu cầu các hãng taxi xử lí nghiêm các cá nhân  liên quan.

Yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất "siết" hoạt động vận tải sau vụ gian lận cước taxi - Ảnh 1.

Xe taxi hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Cảng vụ yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh tất cả các hãng taxi đang hoạt động tại Cảng. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có biện pháp xử lí nghiêm đối với các cá nhân và tổ chức vi phạm bao gồm các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tiếp tay cho các vi phạm trong hoạt động vận tải taxi. 

Cảng xem xét chấp dứt hoạt động với các hãng xe vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, chất lượng dịch vụ và hình ảnh của cảng. Ngoài ra, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Thanh tra giao thông, Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường kiểm tra, xử lí nghiêm tình trạng gian lận giá cước xe taxi, xe dù, ép giá chèo kéo hành khách...

Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai các nội dung trên báo cáo kết quả trước ngày 26/6 để Cảng vụ tổng hợp báo cáo Cục Hàng không.

Yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất "siết" hoạt động vận tải sau vụ gian lận cước taxi - Ảnh 2.

Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, ngày 21/6, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có văn bản về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty TNHH vận tải Saigon Taxi và Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist, liên quan đến sự việc gian lận giá cước taxi. 

Theo đó, lãnh đạo cảng đã thống nhất hình thức xử lý tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tại sân bay bằng xe taxi của 2 công ty trên để xử lý các vi phạm liên quan. Thời gian áp dụng là từ 0 giờ ngày 22/6 cho đến khi có thông báo mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem