Ảnh: TP.HCM cho phép hoạt động, khách giảm đến 90% các chủ quán karaoke vẫn phấn khởi

Chinh Hoàng - Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 18/11/2021 09:04 AM (GMT+7)
Trong ngày đầu tiên được phép mở cửa hoạt động trở lại, lượng khách đến các quán để hát karaoke không nhiều, nhưng nhiều quản lý tại các quán cho biết rất vui vì được trở lại công việc.
Bình luận 0
TP.HCM: Khách giảm đến 90% nhưng các quán karaoke vẫn phấn khởi, vui mừng - Ảnh 1.

Tối 16/11, Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, karaoke được hoạt động tại các phường, xã, thị trấn cấp độ 1; đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

TP.HCM: Khách giảm đến 90% nhưng các quán karaoke vẫn phấn khởi, vui mừng - Ảnh 2.

Trong ngày 17/11, các quán karaoke tại TP.HCM rục rịch dọn dẹp, khử khuẩn, chuẩn bị đón khách.

TP.HCM: Khách giảm đến 90% nhưng các quán karaoke vẫn phấn khởi, vui mừng - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, khoảng 18h ngày 17/11, trong một quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP.HCM), nhân viên quán đã thực hiện đến công việc cuối cùng là thử mic, kiểm tra chất lượng âm thanh để chuẩn bị đón khách.

TP.HCM: Khách giảm đến 90% nhưng các quán karaoke vẫn phấn khởi, vui mừng - Ảnh 4.

Anh Đỗ Hữu Phú, quản lý quán Karaoke tại địa chỉ 361 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 cho biết, sau khoảng thời gian dài phải đóng cửa vì dịch Covid-19, khi được mở cửa hoạt động trở lại ai cũng cảm thấy vui mừng, phấn khích. Dù số lượng khách đặt phòng trong ngày đầu tiên chỉ đạt khoảng 10% so với trước đó, nhưng không khí chuẩn bị vẫn tươm tất, đảm bảo không gian sạch sẽ và an toàn.

TP.HCM: Khách giảm đến 90% nhưng các quán karaoke vẫn phấn khởi, vui mừng - Ảnh 5.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3,TP.HCM, các quán karaoke bắt đầu có những vị khách đầu tiên ghé đến. Sau khi gửi xe, khách sẽ được yêu cầu đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế,

TP.HCM: Khách giảm đến 90% nhưng các quán karaoke vẫn phấn khởi, vui mừng - Ảnh 7.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, các quán chỉ được nhận khách hàng đủ các điều kiện: Có chứng nhận tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19; Là F0 khỏi bệnh không quá 180 ngày; Có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 không quá 72h. Trong ảnh, một vị khách đang sát khuẩn tay kết hợp đo thân nhiệt trước khi vào phòng hát.

TP.HCM: Khách giảm đến 90% nhưng các quán karaoke vẫn phấn khởi, vui mừng - Ảnh 8.

Ông Phạm Vũ, quản lý quán karaoke Nice số 340 Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, ông khá bất ngờ với chủ trương cho phép karaoke được mở cửa hoạt động trở lại. Nhân viên quán thì rất vui mừng khi được đi làm trở lại vì đã phải sống trong cảnh thất nghiệp quá lâu. Để chuẩn bị đón khách, quán đã triển khai sát khuẩn toàn bộ cơ sở, kiểm tra thiết bị máy móc, khử khuẩn... Ngoài ra, hệ thống cũng đã chuẩn bị từ trước các loại máy khử khuẩn, nước rửa tay, mã QR khai báo y tế... để phòng chống dịch Covid-19.

TP.HCM: Khách giảm đến 90% nhưng các quán karaoke vẫn phấn khởi, vui mừng - Ảnh 8.

Theo ghi nhận, trong đêm đầu tiên hoạt động trở lại, lượng khách đến các quán lác đác, ít ỏi. Có thể do người dân còn e dè, lo ngại dịch Covid-19 nên chưa tự tin đến karaoke như trước.

TP.HCM: Khách giảm đến 90% nhưng các quán karaoke vẫn phấn khởi, vui mừng - Ảnh 9.

Ngay cả phố đi bộ Bùi Viện, các quán đã sẵn sàng đón khách nhưng vẫn vắng bóng, chưa trở lại sôi động như trước.

TP.HCM: Khách giảm đến 90% nhưng các quán karaoke vẫn phấn khởi, vui mừng - Ảnh 10.

Hình ảnh ghi lại một nhân viên quán karaoke tại phố đi bộ Bùi Viện đang đứng ngóng khách.

Tối 16/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký quyết định quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn.

Các sở sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động tại các phường, xã, thị trấn cấp độ 1; đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Người làm việc phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Ở phường, xã, thị trấn cấp độ 2, các loại hình này được hoạt động hạn chế, chỉ được hoạt động tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm.

Ở phường, xã, thị trấn có cấp độ 3, cơ sở dịch vụ hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm, không hoạt động các dịch vụ như bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke.

Phường, xã, thị trấn cấp độ 4 không được hoạt động.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem