TP.HCM đã thiết lập nhiều kênh tiếp nhận thông tin để phản ánh tình trạng sử dụng loa thùng, loa kẹo kéo hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn.
Cơ quan chức năng khẳng định những cơ sở karaoke nộp hồ sơ khắc phục và được thẩm duyệt đúng quy chuẩn sẽ được mở cửa hoạt động ngay.
Nhiều chủ cơ sở kinh doanh karaoke ở TP.HCM nói họ đang rơi vào tình trạng bí bách, đứng trước nguy cơ phá sản, do nhiều tháng liền không được hoạt động được vì đại dịch Covid-19, nay lại đóng cửa vì vướng nhiều quy định phòng cháy chữa cháy.
Tại cuộc họp báo chiều 16/3, đại diện Phòng PC07 Công an TP.HCM cho biết, nhiều chủ cơ sở karaoke, bar, vũ trường vi phạm quy định PCCC, cố tình không cải tạo, sửa chữa, tìm cách để lách luật, đối phó, "hoạt động chui"…
Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tại TP.HCM đã phát hiện và lập biên bản nhiều cơ sở vi phạm an toàn PCCC. Trong đó, công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành đình chỉ hoạt động 11 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 50 cơ sở và 83 cơ sở có đơn xin tạm ngưng hoạt động.
Tại cuộc họp báo chiều 15/9, đại diện Công an TP.HCM đã thông tin về thực trạng kiểm tra các cơ sở karaoke sau vụ cháy kinh hoàng tại Bình Dương.
Ông Trương Việt Dũng - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND TP.Hà Nội - cho biết, từ 0 giờ ngày 8/4, các dịch vụ như karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, Internet hoạt động trở lại.
Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng cầm hung khí nóng chém thương vong 4 người ở địa bàn phường 11.
UBND TP.HCM ra quyết định cho phép quán bar, karaoke mở cửa trở lại với một số điều kiện cụ thể.
Sau khi TP.HCM ban hành bộ tiêu chí đánh giá cho các spa, massage hoạt động, ngành kinh doanh dịch vụ karaoke càng mong ngóng ngày được mở lại.