Có vốn nuôi bò, trồng keo, nông dân nghèo Bình Định nhanh khá

Võ Mỹ Hạnh Thứ ba, ngày 19/03/2024 17:59 PM (GMT+7)
Với mục tiêu hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, gần 22 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.
Bình luận 0

Nhiều hộ nông dân nghèo được vay vốn ưu đãi, đã góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Hộ nghèo có vốn làm ăn

Gia đình chị Bùi Thị Thương, (thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang) là hộ nghèo của xã. Chị Hương có 3 con nhỏ, trong đó con đầu của chị được 17 tuổi, bị bệnh bại não nên chị không thể đi làm xa mà phải ở nhà chăm sóc các con, gia đình chỉ có một người tạo thu nhập chính là chồng chị. Thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn thuộc Hội Nông dân xã, chị được chính quyền địa phương hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Tây Sơn.

Chị Thương tâm sự: "Nhờ nguồn vốn này mà chị đã mua 2 con bò cái lai sinh sản. Hàng ngày, ngoài việc ở nhà chăm con thì công việc chính của tôi là cắt cỏ, chăm sóc 2 con bò này. Nhờ tiền bán bê con và phụ phẩm phân bò, gia đình tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, lo cho các con. Tôi rất biết ơn các cấp chính quyền và Ngân hàng CSXH luôn tạo điều kiện để tôi được vay vốn".

Có vốn nuôi bò, trồng keo, nông dân nghèo Bình Định nhanh khá- Ảnh 1.

Ngân hàng CSXH huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tổ chức giao dịch hàng tháng tại xã. Ảnh: Mỹ Hạnh

Gia đình anh Nguyễn Văn Thuận (thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận) là hộ cận nghèo của xã. Nhờ được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm, 22 triệu đồng từ nguồn vốn WB3, anh nuôi 2 con bò cái sinh sản, trồng 2.200 cây keo lai để lo 4 con ăn học. Đến nay, 2 con lớn của anh đã tốt nghiệp đại học, con thứ 3 đang học đại học. Trong quá trình nuôi các con học, anh Thuận cũng luôn được vay vốn chương trình học sinh sinh viên từ Ngân hàng CSXH huyện Tây Sơn.

Anh Thuận phấn khởi chia sẻ thêm: Sau nhiều năm nằm trong danh sách hộ cận nghèo, nhờ đồng vốn Ngân hàng CSXH, đến nay gia đình anh đã thoát nghèo. Hiện tại, anh đã sửa chữa được nhà cửa, cuộc sống ngày một khấm khá hơn.

Có vốn nuôi bò, trồng keo, nông dân nghèo Bình Định nhanh khá- Ảnh 2.

Chị Bùi Thị Thương (xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Mỹ Hạnh

Năm 2024, Ngân hàng CSXH huyện Tây Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Quan tâm các địa bàn khó khăn

Nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tây Sơn trong gần 22 năm qua đã và đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch. Nhiều học sinh, sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp... Qua đó, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Riêng trong năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Sơn thực hiện cho vay trên 194 tỷ đồng, với 4.113 khách hàng. Tổng dư nợ đạt trên 607 tỷ đồng, với 10.459 khách hàng đang dư nợ, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng, tăng trên 74 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 14%. Tăng trưởng dư nợ tập trung vào một số chương trình: cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay nhà ở xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Sơn cho biết: Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Tây Sơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tinh thần "thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ". Ngân hàng sẽ tiếp tục có những giải pháp linh hoạt, chủ động trong việc huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến các đối tượng, đặc biệt chú trọng đến các địa bàn khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem