Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giá mận hậu tại TP.HCM những ngày qua được bán lên đến 150.000 - 200.000 đồng/kg. Giá mận hậu này cao gấp 4-5 lần so với giai đoạn chính vụ vào năm ngoái nhưng người bán lại cho biết thậm chí không có hàng để bán.
Mận hậu loại ngon, hàng tuyển không nhiều nên chúng được đẩy giá lên đến 200.000 đồng/kg, thậm chí cao hơn.
Bà Xuân - tiểu thương bán trái cây tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), cho biết mận hậu loại thường hiện 150.000 đồng/kg, loại ngon, trái to hơn là 170.000 - 200.000 đồng/kg.
"Giá này là đã giảm so với cách đây một tháng, do mận hậu tại các tỉnh phía Bắc đã vào mùa nên hàng về nhiều hơn. Nhưng muốn giá rẻ hơn nữa thì vẫn chưa, có thể vào giai đoạn Tết Đoan ngọ, khi đó chính vụ mới có giá rẻ", bà Xuân nói.
Trong khi đó, một số xe hàng hóa chở mận hậu về các khu dân cư cũng được bán với giá 150.000 đồng/kg. Dù vậy, theo người bán, sức mua vẫn rất tốt. Nguyên nhân là nhiều người dân TP.HCM, người gốc Bắc sống và làm việc tại TP.HCM, với giới văn phòng rất chuộng mận hậu, vị chua chua, thanh và giòn.
Mận hậu trong nước được trồng nhiều tại các tỉnh phía Bắc, nổi tiếng nhất là Sơn La.
Mận hậu của Sơn La có quả nhỏ, cứng, màu đỏ tím bắt mắt, trên bề mặt có những nốt lấm tấm màu phấn trắng. Khi ăn, chúng có vị chua, thanh và giòn, khi chín có vị ngọt nhưng vẫn pha lẫn vị chua dịu, có lẫn một chút đắng.
Đặc sản Sơn La này năm ngoái được một doanh nghiệp Việt đóng gói và xuất sang Singapore và Malaysia với giá bán lần lượt là 18 đôla Singapore (khoảng 300.000 đồng) và 38 ringgit Malaysia (khoảng 216.000 đồng) mỗi kg.
Ngoài ra, trên thị trường còn có mận Trung Quốc. Loại này quả to hơn, màu vàng hoặc tím bầm, quả mềm, ăn nhạt.
Trong khi đó, đang bước vào giai đoạn hè, sản lượng trái cây các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vào vụ, gặp tình trạng khó xuất khẩu sang Trung Quốc nên giá các loại xoài rẻ chưa từng thấy.
Tại các chợ truyền thống, xoài keo chưa đến 10.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc, xoài cát chu từ 30.000 đồng/kg, sầu riêng sau khi vào chính vụ cũng giảm xuống còn khoảng 70.000-80.000 đồng/kg.
Tại một số siêu thị, giá các loại trái cây này cũng đang giảm mạnh như xoài Đài Loan loại 1 chỉ 11.500 đồng/kg, xoài cát chu chưa đến 20.000 đồng/kg, xoài keo 10.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc loại 1 chỉ 35.000 đồng/kg.