Người dân đổ về trung tâm TP.HCM trong tối giao thừa, nhiều tuyến đường ùn ứ

Thứ sáu, ngày 09/02/2024 20:10 PM (GMT+7)
Tối ngày 9/2 (tức 30 Tết), nhiều tuyến đường lớn ở TP.HCM vắng vẻ, trong khi tại khu vực trung tâm, các phương tiện ùn ùn đổ về khiến giao thông ùn ứ, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều tối ngày 9/2, tại nhiều tuyến đường của TP.HCM như Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Duẩn… lượng người, xe di chuyển rất ít. Trên đường, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, chỉ có một số người đang tiếp tục bán những cây hoa mai, hoa đào, hoa cúc… còn sót lại.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM trong tối giao thừa, nhiều tuyến đường ùn ứ- Ảnh 1.

Khu vực vòng xoay điện Biên Phủ vắng xe trong chiều tối ngày 30 Tết. Ảnh: Vũ Quyền

Trong khi đó, ngay khu vực trung tâm như bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân không ngừng đổ về để vui chơi, chụp hình chờ màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2024. Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hồ Tùng Mậu… chật kín phương tiện, các xe di chuyển khó khăn.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM trong tối giao thừa, nhiều tuyến đường ùn ứ- Ảnh 2.

Đường Điện Biên Phủ có rất ít phương tiện lưu thông. Ảnh: Vũ Quyền

Anh Nguyễn Minh Toàn (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết, khoảng 17h, anh cùng bạn đã bắt đầu lên xe đi tới phố đi bộ Nguyễn Huệ để chuẩn bị ngắm pháo hoa giao thừa. Tuy nhiên, khi đến gần trung tâm, lượng xe quá đông, phải rất vất vả mới có thể đi vào được khu vực đường Tôn Đức Thắng. "Tôi biết năm nào vào ngày này, khu vực trung tâm đường cũng kẹt xe, năm nay đã đi sớm nhưng không tránh khỏi", anh Toàn nói.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM trong tối giao thừa, nhiều tuyến đường ùn ứ- Ảnh 3.

Đường Lê Duẩn chỉ có một số phương tiện di chuyển. Ảnh: Vũ Quyền

Cũng theo quan sát của phóng viên, trên đường Tôn Đức Thắng, do các phương tiện quá nhiều, nhiều xe máy phải chạy lên vỉa hè của nhà hàng, khách sạn bên đường để di chuyển. Bên cạnh đó, do lượng xe quá đông, nhiều người gặp khó khăn khi di chuyển từ bên đường hoa Nguyễn Huệ sang công viên Bến Bạch Đằng.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM trong tối giao thừa, nhiều tuyến đường ùn ứ- Ảnh 4.

Người dân ùn ùn đổ về trung tâm TP.HCM. Ảnh: Vũ Quyền

Theo kế hoạch, đúng 0h tối nay, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa ở 2 điểm bắn tầm cao và 9 điểm bắn tầm thấp. Thời gian diễn ra kéo dài trong vòng 15 phút.

Theo đó, khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) là một trong hai điểm bắn pháo hoa tầm cao của thành phố.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM trong tối giao thừa, nhiều tuyến đường ùn ứ- Ảnh 5.

Người dân gian nan lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Vũ Quyền

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn TP, từ 19h ngày 9/2 đến 1h ngày 10/2, Sở GTVT TP.HCM sẽ cấm các loại xe lưu thông trên nhiều tuyến đường tại trung tâm.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM trong tối giao thừa, nhiều tuyến đường ùn ứ- Ảnh 6.

Xe máy phải phải đi lên vỉa hè để thoát khỏi cảnh ùn ứ. Ảnh: Vũ Quyền

Cụ thể, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Tất Thành, đường Hàm Nghi , đường Hải Triều, đường Nguyễn Thiệp, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Tôn Thất Thiệp, đường Ngô Đức Kế, đường Công trường Lam Sơn, đường Đông Du, đường Mạc Thị Bưởi.

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM trong tối giao thừa, nhiều tuyến đường ùn ứ- Ảnh 7.

Người dân đổ về vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Vũ Quyền

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM trong tối giao thừa, nhiều tuyến đường ùn ứ- Ảnh 8.

Người dân vất vả đi từ phố đi bộ Nguyễn Huệ sang công viên bến Bạch Đằng. Ảnh: Vũ Quyền

Người dân đổ về trung tâm TP.HCM trong tối giao thừa, nhiều tuyến đường ùn ứ- Ảnh 9.

Đông đảo người dân chờ bắn pháo hoa giao thừa tại bến Bạch Đằng. Ảnh: Vũ Quyền

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP cũng cấm phương tiện lưu thông khoảng thời gian trên tại tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh, gồm Ngô Đức Kế (đến đường Hồ Tùng Mậu), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Phan Văn Đạt (đến đường Mạc Thị Bưởi), Thi Sách (đến đường Đông Du) và cầu Ba Son, cầu Khánh Hội.

Vũ Quyền
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem