Sau 2 năm thở thoi thóp, chợ Bến Thành "hồi sinh" nhờ điều này

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 12/04/2022 10:40 AM (GMT+7)
Khách du lịch quốc tế đã xuất hiện tại chợ Bến Thành nhiều hơn để tham quan, mua sắm. Tiểu thương ngôi chợ nổi tiếng nhất TP.HCM cũng đặt nhiều kỳ vọng khi ngành du lịch đang trên đà hồi phục.
Bình luận 0

Sau 2 năm "thở thoi thóp" vì dịch Covid-19, chợ Bến Thành - một trong những ngôi chợ nổi tiếng nhất TP.HCM những ngày qua đã trở nên có sức sống hơn.

Ngoài khách du lịch trong nước, khách du lịch quốc tế cũng đã xuất hiện ngày một nhiều tại chợ Bến Thành kể từ ngày 15/3, khi TP.HCM chính thức mở cửa đón khách quốc tế. Đoàn khách du lịch Mỹ gần 130 người vừa đến TP.HCM gần đây cũng lựa chọn chợ Bến Thành là một trong những điểm "phải đến" khi tới TP.HCM.

Chợ Bến Thành dần đông vui trở lại khi có khách quốc tế - Ảnh 1.

Chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) dần đông vui trở lại, tiểu thương ra chợ nhiều hơn. Ảnh: Hồng Phúc

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, so với thời điểm sau Tết Nguyên đán, số lượng tiểu thương ra chợ Bến Thành đã nhiều hơn. Tại các lối đi chính dẫn vào bên trong chợ Bến Thành ở cửa Bắc, Nam, Đông, Tây, nhiều quầy hàng, sạp hàng đã mở trở lại. 

Dù không phải sạp hàng nào cũng bán được hàng nhưng với tiểu thương, chợ bắt đầu có khách, người bán ra chợ nhiều hơn đã là một tín hiệu mừng.

Ướm đo các chỉ số cơ thể của một khách hàng may bộ vest mới, bà Đặng Thị Lệ Thu (sạp 506 chuyên bán vải tại chợ Bến Thành) cho biết hiện chợ Bến Thành đã có khách trở lại nhưng mức độ vẫn chưa thể phục hồi như trước dịch. 

Theo bà, sức mua thị trường chỉ khoảng 20-30% nhưng tín hiệu như vậy cũng đỡ buồn vì đầu năm đến nay toàn phải chịu lỗ.

"Từ đầu tháng 4 đến nay, khách nước ngoài đã có đến chợ, tiểu thương ra chợ cũng đã khá đông. Mấy tháng trước thì trống trơn. Tôi nghĩ trong tháng tới, nếu có khách du lịch thì sẽ buôn bán sầm uất lại, hy vọng có khách sẽ có khách", bà Thu nói.

Chợ Bến Thành dần đông vui trở lại khi có khách quốc tế - Ảnh 3.

Tiểu thương ngành hàng quần áo tại chợ Bến Thành bắt đầu có khách trở lại. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Thu cho biết khi khách du lịch quốc tế trở lại, sức sống tại chợ đã rõ hơn, bằng chứng là một Việt kiều quen mới đây ghé chợ may 6 bộ vest và hai khách nước ngoài khác cũng chọn gian hàng của bà để mua vải vóc.

Chủ sạp Ngọc Mai chuyên bán hàng lưu niệm cho khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, cùng hào hứng khi sạp của mình đã bắt đầu có những vị khách Tây, Hàn Quốc... ghé thăm. Chị cho biết hai năm qua ngành hàng này gần như "chết hẳn", do đó rất kỳ vọng vào thời gian tới. 

"Tôi vẫn cập nhật, nhập hàng thường xuyên các mẫu mã mới để thu hút du khách", chị Mai nói.

Chợ Bến Thành dần đông vui trở lại khi có khách quốc tế - Ảnh 4.

Khách du lịch quốc tế đã xuất hiện tại chợ Bến Thành nhiều hơn để tham quan, mua sắm. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Lê Minh Hiệp - Phó trưởng Ban quản lý chợ Bến Thành, cho biết hiện tỷ lệ tiểu thương ra chợ đạt khoảng 40%, thuộc các ngành hàng đa dạng.

"Khoảng 2-3 tuần nay, khi mở cửa du lịch và tình hình dịch bớt lại, lượng khách có tăng, chủ yếu khách du lịch nội địa. Khách quốc tế chưa nhiều nhưng vẫn tạo sự khởi sắc, không khí phấn khởi cho tiểu thương", ông Hiệp nói.

Theo ông, đặc thù chợ Bến Thành gắn với khách du lịch nên khi nào ngành du lịch phục hồi tốt, hoạt động của chợ sẽ tốt theo. Tiểu thương cũng đang dò chừng, xem tình hình chợ thế nào mới quyết định ra bán để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Các tiểu thương chợ Bến Thành đang tiếp tục thực hiện các quy định phòng dịch phù hợp với tình hình mới như khử khuẩn quầy sạp, hàng ngày sau giờ kinh doanh phải phun thuốc khử khuẩn, tuân thủ đeo  khẩu trang, sát khuẩn tay… trong thời gian chờ du khách đến chợ đông đúc và nhộn nhịp hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem