TP.HCM đi trước và về trước: Dự án triệu đô tạo sức bật cho Củ Chi, Hóc Môn (bài 4)

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 03/05/2022 06:30 AM (GMT+7)
Hai huyện Củ Chi và Hóc Môn sẽ là một cực tăng trưởng mới của TP.HCM. Những dự án triệu USD cũng đã rục rịch đầu tư vào khu vực này, kỳ vọng sẽ đánh thức "con rồng" đang ngủ nhiều năm qua.
Bình luận 0

Cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Củ Chi và Hóc Môn là hai huyện nằm tại cửa ngõ Tây Bắc của TP.HCM. Dù được đánh giá có nhiều tiềm năng nhưng vùng đất được mệnh danh là Đất thép (Củ Chi) và 18 Thôn vườn trầu (Hóc Môn) vẫn chưa phát triển xứng tầm. TP.HCM đang tập trung đẩy mạnh, thu hút đầu tư vào hai huyện này.

Từ giữa tháng 4 đến nay, người dân hai huyện Củ Chi và Hóc Môn đều vui mừng, phấn khởi khi biết TP.HCM đang tập trung kêu gọi, đầu tư nhiều dự án để phát triển khu vực Tây Bắc. 

Cụ thể, TP.HCM kêu gọi đầu tư cho 55 dự án với tổng vốn dự kiến hơn 12,4 tỷ USD. Các dự án được kêu gọi đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực từ hạ tầng, nhà ở, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ để vừa hỗ trợ phát triển kinh tế vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân Củ Chi, Hóc Môn.

TP.HCM đi trước và về trước: Dự án triệu đô tạo sức bật cho Củ Chi, Hóc Môn (bài 3) - Ảnh 1.

Một góc trung tâm huyện Củ Chi. Ảnh: Ng.D.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, đánh giá: Hai huyện Củ Chi và Hóc Môn tại khu vực Tây Bắc, nơi được xem là "của để dành" của TP.HCM. Theo định hướng quy hoạch huyện Hóc Môn và Củ Chi thì TP.HCM sẽ dần mở rộng phạm vi đô thị hóa hai huyện này theo lộ trình bền vững, hướng đến phát triển lên quận hoặc thành phố thuộc TP.HCM.

"Tương lai, đây sẽ là những trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghiệp, nghiên cứu khoa học nông nghiệp, y tế, giáo dục, thể thao cùng các dự án dân cư đầu tư bài bản".

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

"Tương lai, đây sẽ là những trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghiệp, nghiên cứu khoa học nông nghiệp, y tế, giáo dục, thể thao cùng các dự án dân cư được thiết kế bài bản. Đồng thời, không để tình trạng đô thị hóa tự phát, giữ hành lang ven sông, đặc biệt là hàng lang sông Sài Gòn", ông Nhã nói.

Về hạ tầng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết trong quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông của TP, nhiều dự án giao thông trọng điểm sẽ nằm tại Củ Chi, Hóc Môn. Đây là nơi xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4. Các dự án này cùng tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ giúp kết nối với các tỉnh và Campuchia. Trong tương lai, Củ Chi và Hóc Môn sẽ có các tuyến đường sắt đô thị đi qua.

TP.HCM đi trước và về trước: Dự án triệu đô tạo sức bật cho Củ Chi, Hóc Môn (bài 3) - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Củ Chi, Hóc Môn. Ảnh: Hồng Phúc

Khu vực Tây Bắc TP.HCM được đánh giá nhiều tiềm năng. Điều này cũng được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Củ Chi, Hóc Môn diễn ra trung tuần tháng 4. Nhưng, ông ví Hóc Môn và Củ Chi như con rồng còn đang ngủ bên phần còn lại rất năng động của TP.HCM.

"Tăng cường đầu tư vào hai huyện Củ Chi và Hóc Môn sẽ giúp TP.HCM giải được bài toán mở rộng không gian, phát triển một cách cân bằng, thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực phát triển đặc biệt là về kinh tế đô thị, du lịch, dịch vụ, công nghệ cao… khi chiếc áo hiện hữu của TP đã trở nên chật chội" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá và cho rằng Củ Chi, Hóc Môn sẽ là một cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Người dân là trung tâm của sự phát triển

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã cam kết đầu tư vào Củ Chi, Hóc Môn sau khi TP.HCM kêu gọi. Tính đến nay, số vốn cam kết đầu tư vào hai huyện này đã lên đến hàng trăm triệu USD, riêng ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận đầu tư, số vốn đã lên đến hơn 16 tỷ USD. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực.

"Ngay trong năm nay, chúng tôi có thể khởi động một số dự án, sớm đóng góp ngân sách địa phương" - Chủ tịch Tập đoàn Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo nói. 

Tập đoàn này quan tâm chương trình đầu tư, phát triển kinh tế bên cạnh chăm lo phúc lợi cho người dân về nhà ở, sức khỏe. Sovico đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận một số dự án với hai huyện và cam kết thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.

TP.HCM đi trước và về trước: Dự án triệu đô tạo sức bật cho Củ Chi, Hóc Môn (bài 3) - Ảnh 4.

TP.HCM đang kêu gọi đầu tư cho 55 dự án với tổng vốn dự kiến hơn 12,4 tỷ USD vào Củ Chi, Hóc Môn. Ảnh: Hồng Phúc

Quỹ đầu tư CMIA Capital Partner có dự án "Đô thị sinh thái Nông nghiệp Thực phẩm Công nghệ cao" với quy mô vốn khoảng 1,1 tỷ USD tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Ông Lee Chong Min - Chủ tịch quỹ cho biết dự án hơn 1.000 ha này đã được khảo sát từ năm 2018, mới đây đã ký biên bản thỏa thuận ghi nhớ đầu tư với huyện Củ Chi. Ông tin rằng với kinh nghiệm và tiềm lực sẵn có, dự án sẽ mang lại động lực phát triển cho Củ Chi.

Những HTX nông nghiệp ở Củ Chi, Hóc Môn cũng đặt nhiều kỳ vọng. 

Ông Nguyễn Hữu Khoa - Giám đốc HTX Rau sạch Nên ăn (huyện Hóc Môn), nói với Dân Việt : "Quỹ đất của Củ Chi và Hóc Môn còn nhiều, có thể tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tôi rất hy vọng HTX có thể tiếp cận được dễ dàng quỹ đất đó để mở rộng quy mô sản xuất theo hướng bền vững". Ông cho rằng từ những tín hiệu khả quan này, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Củ Chi và Hóc Môn sẽ được đánh thức và cất cánh. Đó cũng là giấc mơ của người dân Củ Chi, Hóc Môn nhiều năm qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh khi tập trung đầu tư, phát triển Củ Chi và Hóc Môn, TP.HCM phải lưu ý nguyên tắc xuyên suốt là đặt lợi ích của người dân vào trung tâm, với các điều kiện sống tốt hơn như có nhà ở cho người nghèo, việc làm, trường học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Các bộ ngành, UBND TP.HCM phải quan tâm phát triển hệ thống giao thông đường bộ, đường cao tốc, đường thủy, đường sắt đô thị, cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM sẽ cập nhật vào quy hoạch chiến lược phát triển TP, trước hết là cập nhật vào quy hoạch chung, quy hoạch tích hợp phát triển khu Tây Bắc. Nhiều doanh nghiệp đã cam kết đăng ký đầu tư và ký bản ghi nhớ thỏa thuận đầu tư. Các sở, ngành của thành phố sẽ phối hợp để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án, đánh thức Củ Chi, Hóc Môn.

(Còn tiếp)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem