Xã nghèo Đọoc Mạy mong có nguồn sinh kế để vươn lên

Bảo Yến Chủ nhật, ngày 24/04/2022 06:50 AM (GMT+7)
Người dân xã Đọoc Mạy chủ yếu sống nhờ bằng nương rẫy nên cái nghèo cứ mãi đeo bám. Ước mơ của họ là có nguồn sinh kế để thoát khỏi cái nghèo.
Bình luận 0

Xã vùng sâu xa chưa có điện

Xã Đọoc Mạy là xã đặc biệt khó khăn của huyện biên giới Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Con đường từ trung huyện về với xã khoảng chừng 55 Km nhưng người dân nơi đây muốn về huyện cũng mất cả buổi sáng. Vì đường sá còn khó đi và cuộc sống khó khăn nên phải thực sự cần lắm người dân mới xuống chợ huyện một lần.

Trao đổi với Dân Việt, ông Vi Văn Khuôn - Bí thư Đảng ủy xã Đoọc Mạy cho biết, người dân nơi đây 100% dân tộc Mông, sinh sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Toàn xã có 382 hộ, trong đó hơn 80% số hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

"Cả xã có 6 bản nhưng chỉ có 2 bản có điện, 4 bản còn lại thì chưa. Thế nhưng, bản có điện cũng chỉ là điện nước chạy tua bin" - Bí thư Đảng ủy xã Đoọc Mạy cho hay.

Xã có hơn 80% hộ nghèo, cận nghèo mong có nguồn sinh kế để vươn lên - Ảnh 2.

Xã Đọoc Mạy có hơn 80% hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: NVCC

Cũng theo ông Khuôn, xã có lợi thế vùng khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đai màu mỡ. Song nơi đây chủ yếu là đất nương rẫy nên chỉ phù hợp trồng ngô, lạc, gừng, khoai sọ, cải Mông... và chăn nuôi gia cầm.

Tuy nhiên, từ 2 năm nay, những biến đổi về thời tiết như hạn hán kéo dài, dịch bệnh gia súc, gia cầm liên tục xảy ra, giá cả thị trường tăng cao, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và sinh hoạt đời sống nhân dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế, cuộc sống người dân nơi đây đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.

xa-dooc-may-trao-sinh-ke-cho-nguoi-dan-ngheo (2).jpg

Bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy. Ảnh: Hoài Thu (Báo Nghệ An)

Mong có sinh kế cho người dân thoát nghèo

Theo ông Khuôn, nơi đây rất thuận lợi để phát triển gà đen - con đặc sản địa phương.

Gà đen là vật nuôi truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Chất lượng và đặc điểm của thịt gà như sau: Thịt đen, xương đen, hàm lượng mỡ ít, thịt săn chắc, thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao. Vì vậy, loại gà này đã tạo ra thương hiệu riêng trở thành hàng hóa dễ tiêu thụ.

Hiện nay, giá gà đen bán lẻ ra thị trường khoảng 250.000 đồng/kg; giá sỉ khoảng 180.000 đồng/kg đến 200.000 đồng/kg.

Giống gà bản địa hoàn toàn có thể nhân giống được với tỷ lệ con trống và con mái phù hợp. Vì vậy, người dân có thể tự nhân giống gà.

Xã có hơn 80% hộ nghèo, cận nghèo mong có nguồn sinh kế để vươn lên - Ảnh 4.

Xã Đọoc Mạy rất thuận lợi để phát triển gà đen - con đặc sản địa phương. Ảnh: NVCC

"Để Đoọc Mạy vươn lên thoát nghèo chúng tôi cần lắm những tấm lòng sẻ chia như hỗ trợ các mô hình kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho các hộ dân như chăn nuôi gà đen" – Bí thư Đảng ủy xã Đoọc Mạy bày tỏ.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An mong muốn: "Chúng tôi mong rằng người dân nơi đây sẽ nhận được sự hỗ trợ về con giống, cây giống để phát triển kinh tế bền vững, giúp người dân thoát nghèo. Hơn nữa chúng tôi mong muốn từ nguồn lực này sẽ từng bước thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà đen, tạo thành sản phẩm hàng hóa".

Gà đen là vật nuôi truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cam kết nếu người dân Đoọc Mạy được hỗ trợ cây con giống, Hội Nông dân tỉnh sẽ song hành cùng người dân để hướng dẫn về kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt rất mong nhận được sự đồng hành, sẻ chia của quý độc giả, các nhà hảo tâm với người dân xã Đoọc Mạy.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cho Học sinh và Bà con nghèo vùng cao.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem