Nguyện ước mang “Bánh chưng xanh” về với học sinh, người dân nghèo

Nguyệt Minh - Lan Anh Thứ ba, ngày 10/01/2023 10:09 AM (GMT+7)
Khi những cành đào đang chúm chím nụ đón chào Tết đến, Xuân về thì nỗi lo một cái tết đủ đầy của người dân nghèo vùng cao lại thêm nặng nề. Vì vậy, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi sự ủng hộ từ quý bạn đọc và các nhà hảo tâm để học sinh, người dân nghèo được đón Tết Quý Mão đúng nghĩa.
Bình luận 0

Người dân nghèo ở bản nhiều “không”

Xã Sàng Ma Sáo là xã vùng cao đặc biệt khó khăn thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống của họ chỉ dựa vào nương rẫy.

Đường sá chưa có, việc đi lại giao lưu buôn bán lại càng khó hơn, vì vậy, cái nghèo cái khổ vẫn chưa buông tha cho người dân nơi đây. Chính vì lẽ đó, việc chăm sóc, lo lắng đến việc học tập của con em cũng không được quan tâm sát sao.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, thầy giáo Trần Anh Khoa – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (xã Sàng Ma Sáo) cho hay: “Tổng số học sinh toàn trường là 621 em, trong đó có tới 448 học sinh là còn em hộ nghèo, số học sinh còn lại gia đình các em thuộc hộ cận nghèo của xã. Tết sắp đến, trẻ em ở phố thị được mua sắm quần áo mới, háo hức đón xuân thì ở đây bọn trẻ bọn trẻ được ăn ngon, mặc ấm là điều mơ ước”.

Nguyện ước mang “Bánh chưng xanh” về với học sinh, người dân nghèo  - Ảnh 1.

Bữa cơm của những học sinh ở thôn Séo Phìn Than. Ảnh: NVCC

Cách Sàng Ma Sáo khoảng 50Km, người dân tại thôn Séo Phìn Than, xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cũng chẳng khá khẩm hơn. Thôn Séo Phìn Than có 60 hộ thì có đến 58 hộ thuộc diện hộ nghèo. Người dân ở đây cũng chỉ dựa vào nương rẫy, tự cung tự cấp. Mùa Xuân về trên những rẻo cao núi rừng Tây Bắc nhưng Xuân lại là nỗi nặng lòng cho người dân nơi đây.

Ở nơi khác, người dân ở bản Huồi Măn thuộc xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cũng chẳng khá giả hơn. Từ trung tâm huyện, xã về bản những ngày trời mưa chỉ còn cách đi bộ mới an toàn. Người dân ở xã vùng cao biên giới chủ yếu làm ăn theo hướng tự cung tự cấp nên tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo của bản là 100%.

Nguyện ước mang “Bánh chưng xanh” về với học sinh, người dân nghèo  - Ảnh 2.

Bữa cơm của gia đình anh Già Nỏ Và (bản Huồi Măn) chỉ có chút rau, gừng và bát nước lã. Ảnh: Bảo Yến

Với họ, bữa cơm có thịt là một điều xa xỉ. Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt ông Già Bá Giờ - Bí thư Chi bộ bản Huồi Măn chia sẻ: “Năm qua, lợn trong bản bị dịch tả lợn Châu Phi nên chết gần hết rồi. Bữa cơm của người dân chỉ là cơm trắng, chút rau, măng rừng và lấy nước lã làm canh. Tết năm nay không biết sẽ thế nào”.

Mong mang Tết đủ đầy về với dân nghèo

Câu nói đầy lo lắng của Bí thư Chi bộ bản Huồi Măn về một cái Tết ấm no cho dân bản đã thúc đẩy những người làm Báo NTNN/Điện tử Dân Việt về một chương trình Tết cho người nghèo.

Với mong muốn chia sẻ khó khăn với các em học sinh dân tộc thiểu số tại Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo, người dân nghèo tại thôn Sèo Phìn Than (xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và người dân nghèo tại bản Huồi Măn (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ quý bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Nguyện ước mang “Bánh chưng xanh” về với học sinh, người dân nghèo  - Ảnh 3.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N tặng quà tết cho người dân nghèo xã Trịnh Tường (Bát Xát, Lào Cai) năm 2020. Ảnh: Bảo Yến

Cụ thể, Chương trình “Bánh chưng xanh – Tết sum vầy” sẽ mang đến cho các em học sinh vùng cao tại Trường PT DTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo bữa cơm tất niên và những chiếc bánh chưng có thịt.

Chương trình sẽ dành tặng người dân nghèo tại thôn Séo Phìn Than, bản Huồi Măn những suất quà để Tết Quý Mão của họ được đủ đầy hơn.

Nguyện ước mang “Bánh chưng xanh” về với học sinh, người dân nghèo  - Ảnh 4.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng học sinh tại xã Sinh Long, huyện Na Hang (Tuyên Quang) gói bánh chưng tết năm 2020. Ảnh: Trọng Hiếu

Cùng với đó, chương trình tặng hàng nghìn suất quà Tết sẽ được báo NTNN/điện tử Dân Việt trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Nam Định, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An....với trị giá của mỗi suất quà là 600.000 nghìn đồng tiền mặt.

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN GỬI VỀ

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Tết cho người nghèo vùng cao


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem