Sắp khởi công cây cầu tại Hà Giang

Bảo Yến Thứ ba, ngày 12/07/2022 06:20 AM (GMT+7)
Cây cầu gỗ mục – con đường ngắn nhất để người dân 2 thôn Tân Thành và thôn Hố Sán, xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) về trung tâm xã sẽ được khởi công vào ngày 13/7 tới.
Bình luận 0

Cây cầu gỗ mục nát vừa được gia cố

Như Dân Việt thông tin, tháng 1/2022, đoàn từ thiện Báo Dân Việt đã đến thăm, tặng quà cho học sinh và người dân tại xã Hồ Thầu. 

Qua đây, đoàn từ thiện đã được chứng kiến cảnh người dân 2 thôn Tân Thành và thôn Hố Sán của xã đang ngày ngày đối mặt với nguy hiểm khi đi qua cây cầu gỗ mục nát.

xay-cau-o-ha-giang.jpeg

Ngày ngày, người dân 2 thồn của xã Hồ Thầu phải đối mặt với nguy hiểm khi đi qua cây cầu gỗ mục nát. Ảnh: BY

Trước thực trạng đó, Báo Dân Việt đã đăng tải bài viết kêu gọi hỗ trợ sửa chữa cây cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây mỗi khi đi về trung tâm xã. Số tiền sửa chữa cầu được dự tính khoảng 150 triệu đồng.

Thông tin về cây cầu mục nát được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của quý bạn đọc. Đến nay, cây cầu sắp được khởi công.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu cho biết, cây cầu bị xuống cấp trầm trọng nối liền thôn Tân Thành và thôn Hố Sán về trung tâm xã sẽ chính thức được khởi công sửa chữa vào chiều ngày 13/7.

4d05d5a4e9122a4c7303.jpg

Vì cầu quá mục nát nên chính quyền địa phương đã sử dụng gỗ tạp bìa rừng để thay thế những tấm gỗ mục để người dân lưu thông qua cầu được yên tâm hơn. Ảnh: NVCC

"Trước khi được khởi công, UBND xã đã ra thông báo cho người dân không qua lại trên cây cầu. Mặc dù phải đi đường vòng xa hơn rất nhiều nhưng ai ai cũng vui mừng chấp thuận để cây cầu mới được sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại về sau" – ông Hoàn chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu, cây cầu sẽ được sửa chữa lại mặt sàn bằng thép thay cho những tấm gỗ tạp mục nát, thành cầu xiêu vẹo cũng được thay thế bởi dây văng chắc chắn. Đường dẫn 2 đầu cầu sẽ được đổ bê tông. Dự kiến, công trình sẽ thực hiện trong khoảng 20 – 25 ngày.

"Hiện nay, địa phương đang bắt đầu bước vào mùa mưa, người dân phải đi trên cây cầu gỗ cũ kỹ sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên, công trình sẽ cố gắng hoàn thành đúng tiến độ để sớm đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân" – ông Hoàn khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem