Ngày 4/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM công bố kết quả tầm soát biến chủng SARS-CoV-2 trong 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố.
Nhiều bệnh nhân Covid-19 sau vài ngày mắc bệnh test nhanh cho kết quả âm tính đã yên tâm khỏi bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, F0 test nhanh âm tính vẫn có thể chuyển nặng.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM với các quận, huyện và TP.Thủ Đức, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cảnh báo về tình hình F0 tăng nhanh và biến thể Omicron đang chiếm chủ yếu.
Thông tin mới nhất từ Sở Y tế TP.HCM cho thấy, qua tầm soát ngẫu nhiên sau Tết Nguyên đán, TP.HCM đã phát hiện 5 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng.
Chiều 17/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM họp báo định kỳ. Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, chưa phát hiện ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng.
Dịch Covid-19 tại TP.HCM đang được kiểm soát tốt, Sở Y tế quyết định tạm ngừng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến trong dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, ngành y tế sẽ tăng cường nhân lực ngăn chặn và điều trị cho người nhiễm biến chủng Omicron.
Ngày 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022.
Trước thực trạng TP.HCM có thể xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mang biến chủng Omicron bất cứ lúc nào, Sở Y tế TP đã yêu cầu khẩn các đơn vị tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát biến chủng Omicron. Sáng 28/12, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên của Việt Nam là một người nước ngoài nhập cảnh tại Hà Nội.
Ngày 27/12, Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện FV đều lên tiếng khẳng định thông tin lan truyền về một trường hợp nhiễm Covid-19 biến chủng Omicron sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện FV là sai sự thật.
UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ, bổ sung 1.000 bác sĩ (trong đó 300 bác sĩ có chuyên môn hồi sức, cấp cứu); 2.000 điều dưỡng (trong đó 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức, cấp cứu) để phòng chống dịch Covid-19.