Tổ công tác số 1 - KH 1266 vừa chủ trì, phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tuần Giáo kiểm tra, phát hiện 1 cá thể trăn trên xe khách chạy tuyến Điện Biên - Quảng Ninh.
TP.HCM là địa phương có tỷ lệ xử lý tin báo liên quan đến động vật hoang dã thấp nhất cả nước trong năm 2022.
Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa cho biết đơn vị đã tiếp nhận từ người dân trên địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM hai cá thể khỉ nặng 12 kg (thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm).
Chị Nguyễn Thị Ánh Thủy (35 tuổi, ngụ 30 đường D1, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện con cu li bò vào nhà, sau đó đã giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.
Người dân TP.Thủ Đức vừa giao nộp cho lực lượng kiểm lâm hai con trăn to. Hai con vật sẽ được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc, trước khi thả ra môi trường.
Sau 6 năm nuôi dưỡng, đàn khỉ từ 3 con đã phát triển thành 5 con, lo ngại gây nguy hiểm cho hàng xóm, một người dân tại TP.HCM đã bàn giao toàn bộ số khỉ này cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.
Trong số 6.000 cây xanh được trồng mới tại công viên trung tâm đợt này có 5.000 cây do gia đình ông Nguyễn Văn Hảo - một người dân Hà Tĩnh sinh sống tại Hà Nội tặng và 1.000 cây xanh từ các nguồn khác của thành phố Hà Tĩnh.
Con trăn dài 4,5m nặng 63kg vừa được ông Đặng Đình Quốc (55 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.
Một con trăn dài hơn 3 mét, nặng hơn 10kg xuất hiện tại nhà người dân ở quận 12 (TP.HCM) đã được bàn giao cho Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM).
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (51 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) phát hiện con kỳ đà lớn bò vào sân nhà nên bắt lại rồi báo lực lượng chức năng.