Nga mở triển lãm trưng bày loạt khí tài phương Tây, trong đó có những vũ khí uy lực cực mạnh, giá trị lớn bị tịch thu ở chiến trường Ukraine, ngày 1/5.
Phương Tây đã công bố kế hoạch thành lập Liên minh máy bay không người lái nhằm cung cấp viện trợ cho Ukraine.
Ukraine đã tăng cường xây dựng công sự gần đây khi chuyển hoạt động quân sự sang thế trận phòng thủ hơn nhiều hơn trong cuộc xung đột với Nga.
TDefense News, lực lượng Nga đã triển khai hệ thống phòng không phản ứng nhanh Gibka-S đến chiến trường Ukraine. Gibka-S có thể đánh chặn máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và vũ khí chính xác. Điều này phần nào khiến Ukraine và phương Tây lo lắng.
Máy bay không người lái FPV đang được Ukraine sản xuất với tốc độ nhanh hơn đạn pháo và giá thành cũng rẻ hơn nhiều.
Xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và chuyển cho Ukraine đã giúp lực lượng Kiev vượt qua hỏa lực Nga trong chiến dịch phản công khốc liệt. Bradley được mệnh danh là "báo thép".
Sau Mỹ và Pháp thì tới lượt Litva mạnh tay chi tiêu cho việc mua "Sát thủ diệt tăng" Carl-Gustaf M4 do nền công nghiệp quốc phòng Thụy Điển sản xuất.
Giới chuyên gia nhận định, UAV tự sát Lancet của Nga đang đặt ra bài toán khó cho Ukraine khi nó đã phá hủy nhiều khí tài hiện đại mà phương Tây chuyển cho Kiev.
Giới truyền thông loan tin một số lượng lớn máy bay ném bom Nga mang 132 tên lửa hành trình tầm xa đang chuẩn bị cho đòn tập kích đường không mới vào Ukraine.
Pháo phản lực Nga được thông báo đã thể hiện uy lực to lớn trên chiến trường Ukraine, cụ thể là tại trận giao tranh diễn ra gần Kremennaya.