Thứ năm, 25/04/2024
kết quả tìm kiếm (27)
Cán bộ kiểm tra rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Cán bộ kiểm tra rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ nào được chọn đi làm việc kiểm tra là Đảng có tin mới chọn mình, mình phải rèn luyện, học tập, cố gắng sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm…

Đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay

Đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay

Kết thúc năm 2023, để chuẩn bị hành trang bước sang năm 2024 với dự báo còn nhiều cam go, thử thách, phức tạp khó dự báo, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành hãy đọc, hiểu thấu và làm đúng tác phẩm Đạo đức cách mạng của Bác.

Nhìn lại 2 ngày Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại Hà Nội

Nhìn lại 2 ngày Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại Hà Nội

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13/12.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

LĐLĐ TP.HCM thăm và làm việc tại Liên bang Nga

LĐLĐ TP.HCM thăm và làm việc tại Liên bang Nga

Nhận lời mời của Công đoàn TP Saint Petersburg và vùng Leningrad, LĐLĐ TP.HCM đã có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp cả thế giới và Liên bang Nga kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2023).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ 6 Quốc hội khóa XV

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ 6 Quốc hội khóa XV

Sáng nay (23/10), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Vạch trần những luận điệu xuyên tạc, thêm các “thuyết âm mưu” rất nguy hiểm về Ngày Lễ Độc lập

Vạch trần những luận điệu xuyên tạc, thêm các “thuyết âm mưu” rất nguy hiểm về Ngày Lễ Độc lập

Trong khi chúng ta đang có nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9, thì các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị lại “nhai lại” các luận điệu cũ rích, thêm thắt thêm các “thuyết âm mưu”…

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng

Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và giữ vững thành cách mạng tháng Tám năm 1945 được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong suốt quát trình đấu tranh cách mạng, nhất là ở những giai đoạn, thời điểm lịch sử có tính chất bước ngoặt...

Khám phá căn nhà Bác Hồ từng ở trong 3 ngày sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội

Khám phá căn nhà Bác Hồ từng ở trong 3 ngày sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội

Xúc động hồi ức về những ngày tháng Tám cách đây 78 năm, ông Công Ngọc Dũng (quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ với PV Dân Việt những dấu ấn về Bác Hồ đã từng đến nhà mình ở và làm việc khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội trong 3 ngày từ 23-25/8/1945.

Bác bỏ những luận điệu phản động về Tây Nguyên và người Thượng

Bác bỏ những luận điệu phản động về Tây Nguyên và người Thượng

Những suy diễn, nhận định không khách quan, không đúng bản chất vấn đề về Tây Nguyên và người Thượng của các thế lực thù địch là nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.