TP.HCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ được mở lại từ ngày 28/10. Quận 7 và thành phố Thủ Đức được thí điểm phục vụ kèm đồ uống có cồn.
Sáng 26/10, Chủ tịch phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) đã có câu trả lời ngay sau khi Dân Việt đưa tin phản ánh tình trạng hàng chục quán nhậu ở đường Tây Thạnh hoạt động bán tại chỗ khi chưa được phép.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết dự kiến ngày 25/10, TP.HCM sẽ công bố cấp độ dịch và cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở một số khu vực kiểm soát được dịch Covid-19.
Sau thời gian giãn cách xã hội ở TP.HCM, khu vực ngã 6 Phù Đổng xuất hiện thêm nhiều bảng hiệu cho thuê nhà. Một số mặt bằng xung quanh vòng xoay này cũng bị bỏ trống.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạm thời không áp dụng các Chỉ thị 15, 16, 19 để tiến tới thống nhất áp dụng thống nhất cả nước, loại bỏ tình trạng "cát cứ địa phương" do mỗi nơi làm mỗi kiểu.
à Nội đồng ý để các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở bán rượu, bia, bia hơi) được phép phục vụ tại chỗ (không quá 50% chỗ ngồi) và đảm bảo khoảng cách.
Gần như toàn bộ nhà hàng, quán ăn tại TP.HCM vẫn chưa mở cửa trong ngày đầu quán ăn được bán mang về. Nguyên nhân là chưa chủ động được nguyên liệu và chờ tiếp hướng dẫn từ địa phương.
UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn về tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong đó, cơ sở kinh doanh ăn uống được phép mở cửa nhưng chỉ bán hàng mang về.
Đà Nẵng nới lỏng dần các hoạt động tại vùng xanh, sau 20 ngày "ai ở đâu ở yên đấy". Được bán mang đi, nhưng nhiều hàng quán vẫn chưa có ý định mở cửa trở lại.