Cuối năm, Tân Sơn Nhất đề nghị kiểm soát chim bồ câu, động vật hoang dã đảm bảo an toàn bay

Gia Linh Thứ bảy, ngày 09/12/2023 12:53 PM (GMT+7)
Liên tiếp nhiều trường hợp chim bồ câu, mèo hoang... xuất hiện tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.
Bình luận 0

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa có văn bản yêu cầu kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi tại khu vực lân cận sân bay. Theo đó, vừa qua Cảng đã triển khai kế hoạch phối hợp kiểm tra đảm bảo an toàn, an toàn cất hạ cánh và kiểm soát FOD (vật thể lạ).

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận nhiều trường hợp xuất hiện chim, động vật hoang dã tại khu vực Cảng hàng không có nguy cơ gây uy hiếp an toàn bay. Cụ thể, ngày 30/11, tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, đoàn kiểm tra ghi nhận trên các cây cao bên trong công viên có khoảng 10 con chim bồ câu.

Ngày 5/12, tại khu vực hangar số 2 của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), đoàn kiểm tra của Tổ công tác An toàn đường cất hạ cánh tại cảng ghi nhận có thức ăn cho mèo hoang ăn tại đây.

Cuối năm: Tân Sơn Nhất đề nghị kiểm soát chim bồ câu, động vật hoang dã xuất đảm bảo an toàn bay - Ảnh 1.

Mèo hoang xuất hiện tại khu bay. Ảnh: Gia Linh

Cùng ngày 5/12, tại khu vực Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đoàn kiểm tra ghi nhận có 2 con mèo con và lối đi bên hông tòa nhà, trên máy lạnh có 1 con mèo xám.

Nhằm đảm bảo an toàn hàng không, ngăn ngừa chim bồ câu bay vào khu hoạt động bay và mèo hoang xâm nhập lên đường lăn V từ Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất (khu vực tiếp giáp với đường lăn V), ảnh hưởng đến tàu bay trong quá trình cất hạ cánh, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị sự hỗ trợ từ UBND quận Tân Bình và Cảng vụ hàng không miền Nam phối hợp.

Theo đó, đề nghị Ban Quản lý công viên Hoàng Văn Thụ tiếp tục duy trì việc không bán thức ăn cho chim ăn tại công viên. Cán bộ nhân viên của công viên thực hiện nghiêm việc không nuôi, thả chim bồ câu tại khu vực lân cận sân bay Tân Sơn Nhất; Xem xét biện pháp bẫy chim bồ câu tại khu vực này nhằm giảm số lượng của đàn chim bồ câu.

Đồng thời, VAECO cũng triển khai đến nhân viên của đơn vị không được phép đặt thức ăn cho mèo hoang tại khu vực quản lý để ngăn ngừa mèo hoang xâm nhập vào khu bay của cảng do khu vực này không có hàng rào an ninh hàng không. Từ đó, tạo điều kiện thuận tiện cho việc kéo đẩy tàu bay từ sân đỗ VAECO lên vị trí đỗ để khai thác và ngược lại.

Cuối năm: Tân Sơn Nhất đề nghị kiểm soát chim bồ câu, động vật hoang dã xuất đảm bảo an toàn bay - Ảnh 3.

Liên tiếp nhiều trường hợp chim bồ câu, mèo hoang... xuất hiện tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Đối với tình trạng mèo hoang vẫn còn xuất hiện tại khu vực, đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất xem xét thực hiện biện pháp bắt hoặc bẫy mèo hoang tại khu vực này để giảm thiểu số lượng mèo hoang.

Được biết, việc chim và động vật hoang dã xuất hiện trong khu bay có thể gây đe dọa nghiêm trọng đến an toàn bay. Trước đó vào năm 2021, một chuyến bay từ TP.HCM chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã phải hủy hạ cánh và bay chờ do an ninh hàng không phải đuổi bắt một chú chó xâm nhập sân bay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem