Cơn mưa lớn xuất hiện bất ngờ tại nhiều khu vực ở TP.HCM, một số người đi đường không mang áo mưa vội vàng tìm kiếm chỗ có mái che để tránh.
Kỳ triều cường Rằm tháng Mười Một Âm lịch, kết hợp với gió mùa Đông Bắc tiếp tục hoạt động mạnh (cấp 6 - 7) khiến đỉnh triều xuất hiện ở mức cao, nhiều tuyến đường ở TP.HCM có nguy cơ bị ngập.
Kỳ triều cường Rằm tháng Mười Âm lịch (cuối tháng 11/2023) khiến đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM bị ngập, người dân chật vật lội nước trở về nhà trong giờ tan tầm.
Mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Mười Âm lịch (cuối tháng 11/2023), hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM có khả năng bị ngập.
Cơ quan khí tượng dự báo trong chiều tối ngày 1/10, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét cho một số khu vực, sau đó mây dông có xu hướng mở rộng ra các vùng lân cận.
Chiều nay (2/7), nhiều đoạn đường ở TP.HCM lại ngập nặng trước cơn mưa lớn kéo nhiều giờ đồng hồ. Đặc biệt, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại nhiều đoạn đường ở quận Bình Tân, Gò Vấp, TP.Thủ Đức (TP.HCM), nước tràn lênh láng vào nhà người dân, cây xăng… khiến công việc kinh doanh của họ bị đình trệ.
Sau cơn mưa lớn trưa ngày 21/5, hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM bị ngập nặng, hóa thành sông khiến giao thông ùn ứ.
Chiều tối 15/5, cơn mưa lớn khiến một số đoạn đường ở quận 8 và quận Bình Tân (TP.HCM) bị ngập nặng, nhiều người dân vất vả lội nước trở về nhà sau giờ tan tầm.
Dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng 36 độ C, kèm theo bức xạ tia UV cao khiến nhiều người ở TP.HCM khó chịu khi di chuyển ngoài đường.
Sáng nay, TP.HCM chìm trong sương mù trắng xóa như ở Đà Lạt.