UBND TP.HCM quyết định thí điểm dạy học trực tiếp lần lượt cho các khối lớp tại các trường từ 13/12 và sau đó rút kinh nghiệm để mở rộng việc dạy học trực tiếp.
Nhiều phụ huynh thắc mắc về việc học sinh dưới tuổi tiêm vaccine Covid-19 hoặc có vấn đề sức khoẻ nên chống chỉ định với vaccine này liệu có được trở lại trường học để học trực tiếp như dự kiến của Sở GD-ĐT TP.HCM?
Hai tuần đầu triển khai học trực tiếp tại trường tiểu học và THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM) không ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Đến tuần học thứ 3, qua test nhanh định kỳ, Trường THCS-THPT Thạnh An đã phát hiện 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2.
Dự kiến, từ ngày 10/12, học sinh tại địa phương có dịch cấp độ 1 và 2 có thể đến trường. Tuy nhiên, đây chỉ mới là phương án, ngày giờ cụ thể còn tuỳ thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định của UBND TP.HCM.
TP.HCM hiện còn khoảng 26.000 học sinh đang bị kẹt lại ở các địa phương do dịch Covid-19. Trong đó, có học sinh đang học trực tuyến và học trực tiếp tại địa phương.
Phụ huynh tại TP.HCM băn khoăn với đề xuất tổ chức cho trẻ mầm đến trường trong thời gian tới, nhưng chỉ học 1 buổi, không tổ chức ăn sáng, học lệch ca và chia lớp…
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM vừa trình dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các trường học trên địa bàn thành phố, trong đó đề xuất mở cửa trường với các vùng dịch cấp 1 và 2.