Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (8)
Đánh thức du lịch xanh ở vùng đất sen hồng

Đánh thức du lịch xanh ở vùng đất sen hồng

Đồng Tháp là một trong những địa phương ở ĐBSCL có tốc độ tăng trưởng du lịch khá cao. Trong đó, du lịch sinh thái, nông nghiệp và cộng đồng ngày càng thu hút du khách trong nước và quốc tế

Độc đáo cúc mâm xôi nhiều màu chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm

Độc đáo cúc mâm xôi nhiều màu chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm

Cúc mâm xôi nhiều màu đang được nhiều người dân ở làng hoa Sa Đéc (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) lựa chọn trồng, phục vụ cho lễ hội hoa Sa Đéc và dịp tết Nguyên đán 2024 tới đây.

Chọn khởi nghiệp với nghề nuôi rắn ri voi, rắn ri cá, em gái miền Tây dễ dàng thu 800 triệu đồng/năm

Chọn khởi nghiệp với nghề nuôi rắn ri voi, rắn ri cá, em gái miền Tây dễ dàng thu 800 triệu đồng/năm

Em Lê Thị Minh Thư ngụ ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có được thu nhập trên 800 triệu đồng/năm từ việc nuôi và bán rắn ri cá thịt và rắn ri voi giống.

TP.HCM xử lý nghiêm chủ đầu tư không chấp hành an toàn xây dựng

TP.HCM xử lý nghiêm chủ đầu tư không chấp hành an toàn xây dựng

Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong quá trình thi công xây dựng, các nhà thầu, chủ đầu tư không chấp hành các quy định về an toàn lao động sẽ bị lý nghiêm.

Vietnam Airlines và tỉnh Đồng Tháp ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Vietnam Airlines và tỉnh Đồng Tháp ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Vietnam Airlines và các hãng hàng không thuộc Vietnam Airlines Group (Vasco, Pacific Airlines) sẽ cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tích cực xúc tiến đầu tư, kích cầu hoạt động du lịch.

Nữ cựu chiến binh hết lòng với người tàn tật, trẻ mồ côi

Nữ cựu chiến binh hết lòng với người tàn tật, trẻ mồ côi

Năm nay dù đã bước qua tuổi 70, sức khỏe không được tốt, nhưng nữ cựu chiến binh, một bác sĩ quân y gần như dành trọn cuộc đời mình cho công tác thiện nguyện.

Chủ tịch nước yêu cầu Đồng Tháp nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Chủ tịch nước yêu cầu Đồng Tháp nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy chủ trương chung của Đảng và nhà nước, Đồng Tháp – Đất Sen hồng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả quan trọng và phát triển trong thời gian tới.

Một loại trái cây nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp được bán trong các siêu thị EU, giá lên tới 450.000 đồng/kg

Một loại trái cây nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp được bán trong các siêu thị EU, giá lên tới 450.000 đồng/kg

Lô xoài đầu tiên của Đồng Tháp gồm 1,5 tấn xoài cát chu vàng và 1,5 tấn xoài cát chu xanh xuất khẩu sang EU với mức giá từ 11-13 Euro/kg, tương đương khoảng 280.000 - 330.000 đồng/kg. Xoài Đồng Tháp sẽ được bán ở các siêu thị của EU với giá dự kiến 18 Euro/kg (khoảng 450.000 đồng/kg).