Tháng 11, lạm phát tăng mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam đang đối mặt nguy cơ lạm phát nhập khẩu. Trong khi đó, dịch COVID -19 được dự báo sẽ bùng phát trở lại với biến chủng mới khiến giới đầu tư và dòng tiền lập tức tìm kênh trú ẩn vào chứng khoán, vàng, bất động sản (BĐS).
Hoạt động rút tiền khỏi ngân hàng của người dân trong một năm qua có bối cảnh là mặt bằng lãi suất tiết kiệm thấp kỷ lục.
Đồng USD giảm giá đều đặn và sâu so với đồng VND trong nhiều tháng qua và có thể giảm 2% trong năm nay. Đây là điều hiếm có và làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người Việt Nam về một kênh đầu tư, tích trữ.
Trong bối cảnh người dân chán lãi suất rẻ, tìm đến các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản, các ngân hàng lại tích cực tung chiêu hút khách bằng các sản phẩm đầu tư được ứng dụng công nghệ cao.
Không phân biệt gửi nhiều tiền hay ít tiền, lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2021 bất ngờ tăng vọt lên 8,4%/năm. Trong khi đó, bỏ lại VPBank, Techcombank mới là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm tại quầy “bét bảng”
Trong 9 tháng năm 2021, tín dụng tại TP.HCM ước tăng 6,41% so với cuối năm ngoái. Mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với tăng trưởng chung của toàn ngành, khi số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến 31/8, tín dụng của toàn hệ thống tăng tới 7,42%.