Hà Giang: Người dân xã Hồ Thầu đội mưa gió đi khánh thành cầu Hô Sán

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 26/08/2022 12:05 PM (GMT+7)
Sáng nay (ngày 26/8/2022), Báo NTNN/Dân Việt cùng nhà tài trợ tổ chức khánh thành cầu Hô Sán tại xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) và tặng quà cho người dân, học sinh nơi đây. Mặc dù trời mưa rất to nhưng người dân vẫn nô nức tới tham dự lễ khánh thành cây cầu mới.
Bình luận 0

Tham dự lễ khánh thành cầu Hô Sán, về phía huyện Hoàng Su Phì có ông Hoàng Đức Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hoàng Su Phì.

Về phía xã Hồ Thầu có ông Phượng Chàn Nu - Bí thư Đảng uỷ xã Hồ Thầu; Hoàng Đức Tơn - Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu, ông Phạm Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu.

Về phía nhà tài trợ có ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, bà Xà Thuỵ Hà Vy - Giám đốc Công ty TNHH Tigerwood, bà Phùng Thị Hoa Lý - Giám đốc Công ty TNHH Gỗ Lam

Về phía Báo NTNN/Điện tử Dân Việt: Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Ban đọc Báo NTNN/Dân Việt.

Hà Giang: Người dân xã Hồ Thầu đội mưa gió đi khánh thành cầu Hô Sán - Ảnh 1.

Lễ cắt băng khánh thành, bàn giao cầu Hô Sán. Ảnh: Nguyệt Minh

Cầu Hô Sán được bắc qua dòng suối thượng nguồn sông Chảy, nối liền thôn Tân Thành, thôn Hô Sán của xã Hồ Thầu. Cây cầu là con đường độc đạo giúp người dân 3 thôn Hô Sán, Tân Thành, Quang Vinh rút ngắn con đường về trung tâm xã và đi lao động sản xuất. Trị giá cây cầu dân sinh là 183 triệu đồng.

Tại buổi lễ, đoàn thiện nguyện cũng trao tặng các phần quà cho 100 hộ dân và thầy trò các trường Mầm non, Tiểu học, THCS Hồ Thầu.

Cụ thể, sáng nay, 100 phần quà cho người dân (gồm: Cá khô, bột canh, dầu ăn, mỳ chính, đường). Mỗi suất trị giá 350.000 đồng.

Hà Giang: Người dân xã Hồ Thầu đội mưa gió đi khánh thành cầu Hô Sán - Ảnh 2.

Đoàn thiện nguyện trao tặng quà cho người dân. Ảnh: Nguyệt Minh

Trao đổi với Báo NTNN/Dân Việt, ông Phượng Chàn Nu – Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu cho hay: Hồ Thầu là một trong những xã khó khăn của huyện Hoàng Su Phì. Nơi đây có 5 dân tộc anh em cùng chung sống là: Dao, Mông, Nùng, Kinh, Tày, trong đó dân tộc Dao chiếm thành phần chủ yếu.

Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nông nghiệp, hình thức canh tác còn thô sơ. Trong khi đó, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, địa hình dốc, chia cắt nên hiệu quả sản xuất kinh tế thấp. Vì vậy, tình trạng người dân thiếu đói vào mùa giáp hạt vẫn diễn ra. Xã có 456 hộ dân, trong đó có 255 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Hà Giang: Người dân xã Hồ Thầu đội mưa gió đi khánh thành cầu Hô Sán - Ảnh 3.

Người dân nô nức trở về trên cây cầu mới chắc chắn và những phần quà trên tay. Ảnh: Bảo Yến

"Khi cây cầu được đưa vào sử dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bà con sẽ đi lại sản xuất và khám chữa bệnh ở Trạm Y tế thuận tiện, đặc biệt, đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ ở 3 thôn Hô Sán, Tân Phong, Quang Vinh khi đến trường" - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu vui mừng chia sẻ.

Đội mưa gió đi bộ 8Km đến dự lễ khánh thành cầu Hồ Sán, bà Triệu Mùi Ghến (81 tuổi) thôn Tân Phong bày tỏ sự xúc động khi có được cây cầu mới. "Giờ có cầu mới rồi, con cháu mình không phải đi lo khi đi học trời mưa nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!" - Bà Ghến bày tỏ.

Hà Giang: Người dân xã Hồ Thầu đội mưa gió đi khánh thành cầu Hô Sán - Ảnh 4.

Bà Ghến (bên trái) cùng con gái và chắt của mình vui mừng đợi chờ giây phút diễn ra lễ khánh thành. Ảnh: BY

Được biết, cây cầu này được dựng lên cách đây khoảng 20 năm, trải qua thời gian, cầu bị xuống cấp trầm trọng. Mặt cầu không còn mảnh ván gỗ nào lành lặn. Khoảng trống do ván gỗ bị mối mọt, gãy thủng trở thành mối nguy hiểm cho người dân mỗi khi đi qua cầu. Thành cầu trơ trọi những khúc gỗ mục. Trước thông tin đó, ngày 13/7/2022, Báo NTNN/Dân Việt đã phối hợp với các nhà tài trợ, chính quyền địa phương khởi công sửa chữa cây cầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem