Sáng ngày 4/1, Hà Nội tổ chức lại giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám (quận Thanh Xuân) và nút giao Quang Trung - Chu Văn An (quận Hà Đông). Theo ghi nhận, ùn tắc kéo dài đã xảy ra tại hầm chui Lê Văn Lương do đèn tín hiệu dừng chờ quá lâu.
Trên dọc các tuyến phố trung tâm nội đô được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích... chào đón và kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).
Hầm chui Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Trung Hòa, Kim Liên có số vốn đầu tư rất lớn nhằm "giải thoát" hàng loạt điểm đen ở trung tâm Thủ đô. Tuy thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhưng không phủ nhận việc xây dựng hàng loạt hầm chui đã giải quyết phần nào vấn đề này.
Ngày đầu sau khi thông xe hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, dù là trong khung giờ cao điểm sáng 6/10 nhưng khu vực này khá thông thoáng, hết cảnh ùn tắc.
Sáng nay (5/10), dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 chính thức thông xe sau 2 năm thi công. Tuy nhiên, ngay sau khi khánh thành đưa vào sử dụng đã xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ tại nút giao thông này.
Vừa qua, đoạn mặt đường Tố Hữu tiếp giáp miệng hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) đã được xén hè, mở rộng thêm 7 mét. Theo phản ánh của người dân, do không có một cơ quan, đơn vị nào hỗ trợ nên một số hộ dân đã phải tự bỏ tiền ra để tu sửa, chỉnh trang hè phố.
UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông hoàn thành và tiến hành thông xe dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 vào ngày 10/10 tới đây.