Ukraine đã tăng cường xây dựng công sự gần đây khi chuyển hoạt động quân sự sang thế trận phòng thủ hơn nhiều hơn trong cuộc xung đột với Nga.
Ngay sau khi Israel bị Hamas tấn công bằng hàng ngàn quả rocket, Mỹ đang đẩy nhanh chuyển giao vũ khí phòng không và đạn dược cho Tel Aviv, đặc biệt Washington sẽ chuyển hệ thống phòng thủ Iron Dome (Vòm sắt) để nước này tăng cường khả năng phòng thủ.
Nga đã tăng cường việc triển khai "rồng lửa" S-350 Vityaz để bảo vệ thủ đô Moscow. S-350 Vityaz được cho là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện lưới lửa phòng thủ 3 tầng và bịt lỗ hổng phòng thủ do hệ thống S-300 già cỗi để lại.
Điều tra cho thấy, ít nhất một hệ thống phòng thủ Avenger của Mỹ đã không hoạt động khi loạt căn cứ nước này tại Syria bị UAV tự sát tập kích khiến một người chết và 6 người khác bị thương.
Có nhận xét Mỹ không cung cấp cho Ukraine những vũ khí có thể gây hại cho Nga, nhưng điều này không bất biến và có thể thay đổi theo thời gian.
Tên lửa hành trình chính xác cao Kh-101 là một trong những vũ khí cực nguy hiểm của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt, tuy vậy quân đội Ukraine cũng ít nhiều thành công khi được cho là đã đánh chặn được một số tên lửa loại này.
Ukraine muốn có hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt của Israel, điều này nếu xảy ra sẽ gây rắc rối lớn cho Nga.