Chủ nhật, 28/04/2024
kết quả tìm kiếm (3)
Cần nhận diện các hủ tục lạc hậu trước khi đưa vào thực hiện và phải lấy ý kiến của nhân dân

Cần nhận diện các hủ tục lạc hậu trước khi đưa vào thực hiện và phải lấy ý kiến của nhân dân

Đó là một trong những phát biểu nhấn mạnh của bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 – 2030.

Lớp học xóa mù nơi bản Mông biên giới Mường Lống

Lớp học xóa mù nơi bản Mông biên giới Mường Lống

Từ hơn 3 tháng nay, đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, ban ngày lên nương rẫy, tối đến, phụ nữ ở bản Mông Mường Lống, xã Tri Lễ (Quế Phong) lại rủ nhau tới lớp học xóa mù do Đồn Biên phòng Tri Lễ tổ chức để học chữ phổ thông.

Lớp học đặc biệt ở thung lũng Mường Lống

Lớp học đặc biệt ở thung lũng Mường Lống

Vào mỗi buổi tối, mọi người lại í ới gọi nhau đi học. Đây là lớp học đặc biệt của những người làm bố, làm mẹ ở bản Mường Lống, xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An).