Khánh thành “Điểm trường mơ ước” Cốc Đông (Hà Giang)

Bảo Yến Thứ năm, ngày 12/05/2022 11:35 AM (GMT+7)
Hôm nay (ngày 12/5), Đoàn từ thiện tổ chức khánh thành, bàn giao "Điểm trường mơ ước" tại điểm trường thôn Cốc Đông, trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế, xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Bình luận 0

Sau 3 tháng tiến hành khởi công xây dựng, Đảng ủy CQ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đảng bộ Bộ phận Báo Nông Thôn Ngày Nay và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp triển khai với sự tài trợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Cộng đồng người dùng Momo khánh thành, bàn giao "Điểm trường mơ ước" tại thôn Cốc Đông, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế (xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang).

Khánh thành “Điểm trường mơ ước” Cốc Đông (Hà Giang) - Ảnh 1.

Ông Trần Xuân Thuỷ - Chủ tịch Hội Nông dân Hà Giang phát biểu tại chương trình. Ảnh: BY

Về dự lễ khánh thành, về phía nhà trợ: ông Nguyễn Minh Hoàng - Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, ông Hà Nam Việt - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Hà Giang, ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N.

Về phía tỉnh Hà Giang có: ông Trần Xuân Thuỷ - Chủ tịch Hội Nông dân Hà Giang. Về phía huyện Xín Mần: Bà Vũ Thị Hoà - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xín Mần.

Về phía xã Cốc Rế: ông Nguyễn Đức Xuân - Chủ tịch UBND xã Cốc Rế.

Khánh thành “Điểm trường mơ ước” Cốc Đông (Hà Giang) - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tặng những phần sữa đến học sinh nhà trường. Ảnh: BY

Khánh thành “Điểm trường mơ ước” Cốc Đông (Hà Giang) - Ảnh 3.

Ông Hà Nam Việt - Giám đốc chi nhanh Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Hà Giang (áo vàng) trao tặng những chiếc cặp sách mới cho học sinh điểm trường Cốc Đông. Ảnh:BY

Tại lễ khánh thành, đoàn từ thiện bàn giao công trình trường học tại thôn Cốc Đông gồm: 2 phòng học, 1 phòng công vụ, nhà vệ sinh, sân chơi, hàng rào được xây mới và sửa chữa khang trang. Bên cạnh đó, đoàn từ thiện cũng trao tặng cô trò điểm trường những phần quà như: Quần áo, tủ sách, balo học sinh, đồ dùng sinh hoạt (chăn, gối, đệm, nồi cơm điện,...), bánh kẹo. Tổng trị giá chương trình hơn 650 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm trường mơ ước” Cốc Đông (Hà Giang) - Ảnh 4.

Ông Trần Xuân Thuỷ - Chủ tịch Hội Nông dân Hà Giang (bên phải ảnh) trao tặng quà khuyến học cho nhà trường. Ảnh: BY

Khánh thành “Điểm trường mơ ước” Cốc Đông (Hà Giang) - Ảnh 5.

Bà Vũ Thị Hoà - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần tặng tivi phục vụ việc học tập cho các học sinh tại điểm trường Cốc Đông. Ảnh: BY

Trước đây, điểm trường được xây dựng với 2 phòng học, thế nhưng, trải qua thời gian, điểm trường đã xuống cấp trầm trọng. Hai phòng học bị dột nát, sụt lún, tường bong tróc, nứt gãy, cánh cửa mối mọt. Nhà vệ sinh của điểm trường cũng không còn đảm bảo.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho thầy cô và học sinh tại điểm trường, nhà trường đã phải mượn nhà văn hóa thôn để làm phòng học tạm. Tuy nhiên, nhà văn hóa thôn cũng chẳng đủ để 2 lớp cùng học nên lớp Một học tạm tại đây còn lớp 2 chuyển xuống điểm trường chính học bán trú. Trước thực trạng đó, ngày 20/1/2022, đoàn từ thiện đã tiến hành xây dựng điểm trường thôn Cốc Đông.

Khánh thành “Điểm trường mơ ước” Cốc Đông (Hà Giang) - Ảnh 6.

Ngoài ra, đoàn từ thiện trao tặng những đồ dùng sinh hoạt cho nhà trường như: Chăn, đệm, bát, thìa... Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N (đứng giữa) trao tặng đồ dùng sinh hoạt cho cô và trò điểm trường Cốc Đông. Ảnh: Phí Hà

Khánh thành “Điểm trường mơ ước” Cốc Đông (Hà Giang) - Ảnh 7.

Nhằm tạo dựng thói quen đọc sách cho trẻ em vùng cao, đoàn từ thiện cùng nhà trường lập góc đọc sách từ những cuốn sách truyện của Nhà xuất bản Kim Đồng. Ảnh: BY

Cô giáo Lục Thị Thùy – Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế tại điểm Cốc Đông chia sẻ: "Trước đây, cô trò chỉ được sử dụng 1 gian của nhà văn hóa thôn để dạy và học. Những hôm thôn bản có việc cần phải họp thì cô trò lại phải tạm nghỉ để nhường cho các bác hoặc nếu đang dở bài giảng thì các em vẫn học và dân bản cứ họp.

Giờ có điểm trường mới rồi, cô trò không phải chịu cảnh chạy mưa gió, học nhờ nữa. Từ nhà trường, học sinh đến phụ huynh, thôn bản ai ai cũng vui lắm, nhất là bọn trẻ cứ háo hức đến lớp, có lớp học mới biết giúp cô dọn dẹp nữa".

Khánh thành “Điểm trường mơ ước” Cốc Đông (Hà Giang) - Ảnh 8.

Đoàn từ thiện cắt băng khánh thành điểm trường Cốc Đông gồm 2 phòng học, 1 phòng công vụ, nhà vệ sinh, hàng rào, sân chơi...Ảnh: BY

Khánh thành “Điểm trường mơ ước” Cốc Đông (Hà Giang) - Ảnh 9.

Và gắn biển trao tặng công trình "Điểm trường mơ ước" cho thầy trò điểm trường Cốc Đông - Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế. Ảnh: BY

LỜI CẢM ƠN

Đảng ủy CQ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đảng bộ Bộ phận Báo Nông Thôn Ngày Nay chân thành cảm ơn Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Cộng đồng người dùng Momo đã đồng hành, tài trợ xây dựng điểm trường "Điểm trường mơ ước" tại thôn Cốc Đông, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế (xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang). Xin chân thành cảm ơn Nha khoa Sài Gòn H.N, Nhà xuất bản Kim đồng, nhóm Nồi cơm Hiểu và Thương đã có những phần quà dành tặng cho cô trò tại điểm trường.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem