"Oanh tạc cơ chiến lược" B-1B Lancer đã được không quân Mỹ điều động trở lại Hàn Quốc để tham gia hoạt động huấn luyện với quân đội nước đồng minh. Động thái điều máy bay ném bom chiến lược này của Washington được cho là "nắn gân" Triều Tiên.
Mỹ đã có động thái "nắn gân" khi Nga muốn trục vớt UAV MQ-9 Reaper bằng cách điều máy bay mang tên lửa áp sát hiện trường.
Quân đội Mỹ lên kế hoạch biên chế khoảng 1.000 UAV trợ chiến để hỗ trợ tiêm kích tàng hình như F-22 và F-35, nhằm nâng cao sức mạnh không quân nước này.
Mỹ quyết định điều "pháo đài bay" B-52 tới tham gia tập trận với Hàn Quốc giữa căng thẳng chưa hạ nhiệt trên bán đảo Triều Tiên.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã lái thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ, thậm chí không chiến giả định trong các chuyến bay thử nghiệm gần đây.
Chiến đấu cơ F-16 Mỹ đã bắn quả tên lửa AIM-9X đầu tiên vào vật thể không xác định (UFO) trên hồ Huron bang Michigan hôm 12/2, tuy nhiên nó đã bắn trượt, điều này buộc họ phải khai hỏa quả tên lửa thứ 2 để diệt mục tiêu này.
Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, "Chim ăn thịt" F-22 Raptor đã thực hiện 3 cuộc xuất kích để bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, cũng như hai vật thể bay lạ tại Mỹ và Canada.
Được mệnh danh là "thần sấm", tiêm kích bom F-105 có sức cơ động cao cùng khả năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng thiết kế khí động học của nó có vấn đề khiến máy bay khó điều khiển, gặp nhiều tai nạn. Bên cạnh đó, "thần sấm" đã bị hoả lực phòng không Việt Nam "vít cổ" khá nhiều.
Trực thăng khổng lồ Mi-6 Việt Nam là bạn đồng hành của những tiêm kích MiG trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại.
Hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh tầm vóc, ý nghĩa và giá trị lịch sử của chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972 đang được trưng bày tại triển lãm "Điện Biên Phủ trên không - Bước ngoặt lịch sử".