Thích ứng với quá trình đô thị hoá, nhiều nông dân Thủ Đức chuyển từ trồng mai sang kinh doanh cây cảnh văn phòng. Mô hình này giúp họ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Nhiều hộ dân ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã có cuộc sống sung túc, giàu có nhờ kế thừa và phát huy nghề truyền thống đó là trồng và kinh doanh cây cảnh mà ở đây là cây hoa trà.
Tết cổ truyền là ngày hội đồng thời cũng là cơ hội. Ngày hội để người ta tổ chức vui chơi, ăn uống. Cơ hội để người ta làm giàu nhờ nhu cầu thị trường tăng cao đột biến. Mà kinh tế thị trường thì cầu mới là quan trọng. Không có cầu, làm ra thật nhiều rồi bán cho ai?