Kết luận điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm của Công an TP.HCM thể hiện ông Huỳnh Uy Dũng chưa có dấu hiệu hình sự.
TAND TP.HCM dự kiến diễn ra phiên xét xử CEO Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” vào ngày 1/6. TAND TP.HCM cũng triệu tập nhiều nghệ sĩ, nhà báo, người có nghĩa vụ có liên quan.
Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng sau khi TAND TP.HCM tiếp nhận hồ sơ vụ án.
Liên quan đến ca sĩ Vy Oanh trong vụ án CEO Nguyễn Phương Hằng, kết luận điều tra cáo buộc bà Hằng đã xúc phạm ca sĩ Vy Oanh vì bài viết đăng ở tường ca sĩ này trong phần bình luận có móc mỉa bà trước việc ủng hộ từ thiện đợt dịch Covid-19.
Sau khi tiếp nhận kết luận điều tra từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về vụ án CEO Nguyễn Phương Hằng, VKSND TP.HCM quyết định tạm giam bà Hằng thêm 19 ngày. Đồng thời bà Hằng cùng đồng phạm bị vợ chồng Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bồi thường hơn 80 tỷ đồng.
CEO Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn trên livestream và đăng tải trên Facebook về 9 cá nhân trên đều do bà này đọc trên internet, đọc báo và... nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Những bị can giúp sức vì tiền chứ không có thù hằn gì…
Chiều 17/9, sau buổi thực hiện sao kê tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank quận 7, TP.HCM, cựu cầu thủ Công Vinh khi trả lời phỏng vấn riêng của PV Báo Dân Việt đã nhấn mạnh: "Ai sai thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giờ ai có thể nắm được tóc chúng tôi đều chuyển hồ sơ đến hết".