Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (7)
Kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2022 chiếm trên 50% so với cả nước

Kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2022 chiếm trên 50% so với cả nước

Ngoài yếu tố kiều bào có quê hương, gia đình ở TP.HCM nhiều, môi trường đầu tư với thế mạnh là trung tâm tài chính năng động và lớn nhất của cả nước đã trở thành động lực chính thu hút kiều hối hàng năm.

Kiều hối về TP.HCM năm 2022 ước đạt 6,8 tỷ USD

Kiều hối về TP.HCM năm 2022 ước đạt 6,8 tỷ USD

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, năm 2022 lượng kiều hối chuyển về TP.HCM ước đạt 6,8 tỷ USD (xấp xỉ 160.000 tỷ đồng), giảm 0,3 tỷ USD so với năm 2021.

Kiều hối "chảy" về TP.HCM ước đạt 6,8 tỷ USD

Kiều hối "chảy" về TP.HCM ước đạt 6,8 tỷ USD

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, lượng kiều hối đổ về thành phố năm nay ước đạt khoảng 6,8 tỷ USD.

Thở phào nhờ giá USD đã vượt qua tâm bão

Thở phào nhờ giá USD đã vượt qua tâm bão

Việc đồng đô la Mỹ liên tiếp đi xuống trong những ngày gần đây được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

Càng gần Tết, kiều hối về Việt Nam tăng mạnh

Càng gần Tết, kiều hối về Việt Nam tăng mạnh

Tháng giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng kiều hối chảy về Việt Nam tiếp tục tăng mạnh do kiều bào có khoản tích lũy cả năm gửi về quê nhà cho người thân.

Kiều hối năm 2021 ước đạt 12,5 tỉ USD

Kiều hối năm 2021 ước đạt 12,5 tỉ USD

Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, kiều hối về Việt Nam trong năm 2021 ước đạt 12,5 tỉ USD.

9 tháng kiều hối về TPHCM đạt 5,1 tỷ USD

9 tháng kiều hối về TPHCM đạt 5,1 tỷ USD

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, tính đến đầu tháng 10-2021, kiều hối về TPHCM đạt 5,1 tỷ USD, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 22%.