UAV cảm tử tầm xa Italmas (Nga) được nhận xét sẽ trở thành cơn ác mộng mới cho các phương tiện quân sự phương Tây.
Hàng nghìn tiêm kích MiG-21 đã loại biên có thể được hoán cải trở thành UAV cảm tử, đây là kịch bản rất đáng chú ý.
"Oanh tạc cơ" Tu-160 và Tu-95MS đã được Nga điều động tới căn cứ Olenya trên bán đảo Kola, cách biên giới Phần Lan chỉ 160 km.
UAV cảm tử Lancet với thiết kế cánh gập kiểu mới đã có thể triển khai từ ống phóng, cho phép tung cả loạt máy bay không người lái nhằm tấn công theo "bầy đàn".
Một lưới lửa phòng không mạnh nhất thế giới đã được thiết lập để bảo vệ thủ đô Kiev của Ukraine.
Nga vừa tuyên bố triển khai tiêm kích Su-30SM để "ngăn hành động xâm phạm biên giới" của máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên Biển Đen.
Tại xung đột Đông Âu, 6 khẩu súng trường tấn công AK-74 được binh sĩ gắn với nhau để biến thành "súng 6 nòng" nhằm đối phó UAV cỡ nhỏ.
"Thần chết" MQ-9 Mỹ vừa có màn thị uy "voi đi bộ" tại căn cứ không quân Holloman, bang New Mexico. Với cảm biến hiện đại, kho vũ khí đa dạng, khả năng hoạt động lâu trên không, MQ-9 được coi là một trong số dòng máy bay không người lái mạnh nhất thế giới.
Bí mật nào của UAV MQ-9 Reaper Mỹ có thể lọt vào tay Nga là điều được giới quan sát quân sự đặc biệt chú ý.
Nga đã tăng cường việc triển khai "rồng lửa" S-350 Vityaz để bảo vệ thủ đô Moscow. S-350 Vityaz được cho là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện lưới lửa phòng thủ 3 tầng và bịt lỗ hổng phòng thủ do hệ thống S-300 già cỗi để lại.